Đô thị

10 ngày tới, Hà Nội ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh

Kim Nhuệ 21/10/2023 - 18:50

Từ nay đến cuối tháng 10, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh; nhiệt độ thấp nhất ban đêm và sáng sớm ở mức 20-22 độ C.

ha-noi-lanh.jpeg
Đêm nay và sớm mai (21-10), Hà Nội lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, đêm nay (21-10) và sáng mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Trưa và chiều mai (22-10), Hà Nội giảm mây, hửng nắng; nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 26-28 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 27-29 độ C.

Cơ quan trên nhận định, từ nay đến cuối tháng 10, Hà Nội có khả năng ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh cường độ yếu. Do vậy, Hà Nội mưa rào rải rác và dông vài nơi vào các ngày 24, 27 và 28-10. Trong 10 ngày cuối tháng 10, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội 20-22 độ C, cao nhất 31-33 độ C; tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi lớn hơn.

Còn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, đêm 21 và ngày 22-10, các tỉnh, thành phố miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ lạnh về đêm và sáng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở hai khu vực trên phổ biến 20-23 độ C, riêng khu vực vùng núi phía Bắc phổ biến 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Về diễn biến áp thấp nhiệt đới, cơ quan trên cho biết, đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên biển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (22-10), khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang mưa dông rải rác có thể kèm lốc xoáy và gió giật cấp 7-8…

Để bảo đảm an toàn trên biển, ngày 21-10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 ngày tới, Hà Nội ảnh hưởng hai đợt không khí lạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.