Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xứng danh thành phố mang tên Bác

Nhóm phóng viên| 30/04/2023 07:11

(HNM) - Sau 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), thành phố Hồ Chí Minh đã phấn đấu không ngừng, làm nên những “chiến công” mới trong xây dựng và phát triển, trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang hiện thực hóa giấc mơ xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng danh thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Qua 48 năm phát triển, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Một nút giao thông hiện đại tại thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh).

Với những nét cổ kính và hiện đại đan xen, thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) hiện đại mọc lên trên vùng đất sình lầy ngập úng trước kia.

Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nay là nơi lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh của Người để giáo dục thế hệ trẻ noi gương học tập, chung tay xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình.

Vùng đất thép Củ Chi là chiến trường khốc liệt năm xưa, nay là mảnh đất hòa bình thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Lễ cưới tập thể của những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xứng danh thành phố mang tên Bác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.