Đối ngoại

Việt Nam - Thái Lan phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Theo TTXVN 21/09/2023 - 09:57

Nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78 tại New York, Hoa Kỳ, chiều 20-9 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

bcp.cdnchinhphu.vn-thumb_w-640-334894974524682240-2023-9-21-_img4199-16952615349511581332222.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Thái Lan Sretta Thavisin. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan và trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan sớm thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Thái Lan là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam trong khu vực, đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan.

Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu bốn trọng tâm hai bên cần thúc đẩy, đó là phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027; tăng cường mở cửa thị trường và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, cùng có lợi; tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân; tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, nhất là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi lời chúc mừng. Thủ tướng Thái Lan nhất trí với các ý kiến và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; mong muốn cùng Việt Nam tăng cường hơn nữa hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hạ tầng và địa phương, đồng thời đề nghị Việt Nam xem xét mở thêm các đường bay thẳng tới Thái Lan.

Hai bên nhất trí cùng triển khai các trọng tâm hợp tác để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Thái Lan phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.