Chưa tìm được PCT chuyên môn mới, nhưng BCH VFF lại cùng thống nhất thay đổi logo và đặt mục tiêu dự World Cup 2014.
Logo hiện nay của LĐBĐ VN
Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn được tổ chức sau kỳ họp thứ 3 của BCH LĐBĐ VN khoá V, TTK Trần Quốc Tuấn cho biết, vì một số nguyên nhân tế nhị, BCH LĐBĐ VN đã thống nhất sẽ thay đổi logo của VFF để phù hợp hơn với hình ảnh của quốc gia cũng như của bóng đá Việt Nam. Logo hiện nay của LĐBĐ VN do BCH khoá II lựa chọn và sử dụng từ năm 1994.
Dự kiến trong thời gian từ nay cho tới tháng 12, VFF sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế logo, và biểu tượng mới của LĐBĐ VN sẽ được thông qua trong kỳ họp cuối năm 2006 của BCH khoá V.
Có vẻ như việc thay đổi logo của LĐBĐ VN là một hành động mang tính chất duy tâm để "cầu may" cho bóng đá Việt Nam. Trước đó, sau khi ban lãnh đạo khoá V đắc cử, một số VIP của VFF cũng đã thực hiện một loạt động thái "cầu may" khác như bỏ số điện thoại cũ để sử dụng số "lộc phát" (68), kê lại hướng bàn làm việc, thay đổi bàn ghế và thậm chí là cả... gắn gương trừ tà lên trụ sở VFF.
Song song với việc thay đổi "bộ mặt" cho LĐBĐ VN, VFF cũng giới thiệu Đề cương phát triển bóng đá Việt Nam 2006-2020 với mục tiêu đưa ĐT Việt Nam lọt vào top 10 châu Á trong vòng 7, 8 năm tới, và trên cơ sở đó sẽ phấn đấu giành vé dự VCK World Cup, có thể là 2014.
Theo lý giải của TTK Trần Quốc Tuấn, nếu ĐT Việt Nam có mặt trong top 10 châu Á thì cơ hội đoạt vé dự World Cup là rất khả thi, bởi hiện nay châu Á có tới 4 suất rưỡi.
Tuy nhiên, VFF lại không cho biết lộ trình thực hiện cụ thể của kế hoạch này và nó sẽ bắt đầu như thế nào, khi mà LĐBĐ VN vẫn chưa có Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ít nhất là trong 6 tháng nữa.
Có lẽ do quá sốt ruột trước việc một vị trí quan trọng như thế lại bị bỏ trống trong suốt cả năm 2006, nên đích thân chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã nhận lấy nhiệm vụ này.
Theo đó, ông Hỷ sẽ cùng các cộng sự xây dựng một hệ thống các tiêu chuẩn, và nếu tìm thấy ứng viên nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu sẽ có biện pháp thích hợp để "mời" vào vị trí này, thay vì cứ đi mời mọc và bị từ chối như trong thời gian qua.
Liên quan tới kế hoạch thi đấu năm 2007, Phó TTK Dương Nghiệp Khôi không giấu nổi sự lo lắng khi cho biết giải VĐ Đông Nam Á và giải VĐ châu Á sẽ khiến giải VĐQG 2007 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đấy là còn chưa kể tới vòng loại bóng đá nam Olympic Bắc Kinh nhiều khả năng cũng sẽ diễn ra vào tháng 7, nên càng khiến cho kế hoạch thi đấu năm 2007 gặp nhiều khó khăn hơn nữa.
Bên cạnh đó, mùa giải 2007 cũng chứng kiến sự thay đổi về số lượng cầu thủ ngoại khi mỗi đội bóng ở giải V-League chỉ được đăng ký 4 cầu thủ, ra sân 3, còn giải hạng Nhất và Cúp quốc gia là đăng ký 3, ra sân 2, thay vì đăng ký 5, ra sân 3 như hiện nay.
Để chuẩn bị cho Indoor Games châu Á sẽ diễn ra ở Việt Nam vào năm 2009, LĐBĐ VN dự kiến sẽ tổ chức giải futsal toàn quốc vào năm 2007, bởi futsal là một nội dung thi đấu quan trọng của Indoor Games và hiện nay Việt Nam vẫn chưa có lực lượng cầu thủ được đào tạo riêng cho sân chơi này.
Theo VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.