Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa đông

Theo Bảo Hà/Báo Tin tức| 14/02/2022 10:55

Hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên đã được huy động để dọn sạch tuyết trong các khu vực thi đấu của Olympic mùa đông.

Nhân viên và tình nguyện viên gấp rút dọn sạch tuyết trong khu vực thi đấu ngày 13-2. Ảnh: AP

Theo đài Sputnik, thủ đô của Trung Quốc đang trải qua đợt tuyết rơi dày đặc che khuất tầm nhìn. Ngày 13-2, Cơ quan khí tượng Bắc Kinh đã ban bố cảnh báo vàng về tuyết rơi dày, với lượng tuyết dự báo tối thiểu là 4mm.

Do tuyết rơi dày cản trở tầm nhìn, Ban tổ chức Olympic đã quyết định hoãn một số nội dung thi đấu, bao gồm vòng loại trượt tuyết của nữ, sang ngày 14-2.

Tuyết rơi dày dặc trong bối cảnh một số vận động viên chỉ trích việc ban tổ chức phụ thuộc hoàn toàn vào tuyết nhân tạo trong cuộc thi. Ủy ban Olympic quốc tế cho biết, hàng nghìn nhân viên và tình nguyện viên đang nỗ lực làm việc để nhanh chóng dọn sạch tuyết khỏi khu vực thi đấu.

Nhân viên sử dụng máy xúc tuyết để dọn tuyết khỏi đường thi đấu. Ảnh: AP

Lực lượng bảo vệ giữ nguyên tư thế canh gác trong tuyết. Ảnh: AP

Tóc của tình nguyện viên đóng băng trong thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: AP

Tuyết phủ trắng 3 khu vực thi đấu Olympic mùa đông ngày 13-2. Ảnh: AP

Tuyết rơi dày cản trở tầm nhìn. Ảnh: AP

Nữ vận động viên Megan Nick của Mỹ tập luyện trước thi đấu vòng loại. Ảnh: AP

Nhân viên Olympic mặc đồ bảo hộ tạo hình gấu trúc - linh vật của cuộc thi - trên tuyết. Ảnh: AP
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyết tự nhiên phủ trắng Bắc Kinh, làm gián đoạn Olympic mùa đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.