Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân

Vũ Thủy| 13/01/2023 16:22

(HNMO) - Chiều 13-1, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2023 tặng các đảng viên đang sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn quận. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai dự.

Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên quận Thanh Xuân

Đợt này, quận Thanh Xuân có 439 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 26 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 106 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 69 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên.

Tại buổi lễ, Quận ủy Thanh Xuân đã trao huy hiệu 75, 70, 65, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên; các huy hiệu khác sẽ được các đảng bộ cơ sở thuộc quận Thanh Xuân tổ chức trao theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, việc trao huy hiệu Đảng là sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện cùng với những công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của các cán bộ lão thành cách mạng, các đảng viên lâu năm trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vui, niềm vinh dự không chỉ của cá nhân các đảng viên, mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt, của Đảng bộ quận Thanh Xuân và Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Bùi Huyền Mai mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân nói riêng, Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.