Trong nỗ lực khuyến khích người trẻ lập gia đình, Trung Quốc đã sửa đổi các quy định đăng ký kết hôn, giảm bớt giấy tờ và cho phép các cặp đôi linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nơi đăng ký.
Quy định mới là bản sửa đổi đầu tiên kể từ khi luật đăng ký kết hôn được ban hành năm 2003, sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10-5.
Cụ thể, các cặp đôi ở Trung Quốc đại lục khi đăng ký kết hôn chỉ cần chứng minh thư, cùng một bản xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân) và không có quan hệ huyết thống trong vòng ba thế hệ.
Quy định mới cũng tăng cường tính linh hoạt khi dỡ bỏ hạn chế về nơi có thể đăng ký kết hôn. Trước đây, những trường hợp muốn đăng ký kết hôn buộc phải làm thủ tục tại cơ quan liên quan ở nơi đăng ký thường trú, tức hộ khẩu.
Quy định cũ yêu cầu hộ khẩu nhằm ngăn ngừa các vấn đề như chế độ đa thê. Tuy nhiên, do thông tin đăng ký kết hôn hiện được tích hợp vào hệ thống quản lý trên phạm vi toàn quốc nên điều này đã không còn cần thiết.
Sự thay đổi này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và giảm gánh nặng chi phí đi lại, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều người sinh sống và làm việc tại những nơi khác với hộ khẩu.
Quy định sửa đổi cũng yêu cầu chính quyền địa phương cấp quận trở lên tăng cường hoạt động hướng dẫn liên quan đến các dịch vụ hôn nhân và gia đình, xây dựng hệ thống tư vấn và thúc đẩy những phong tục hôn nhân văn minh.
Mục tiêu nhằm đẩy mạnh các mối quan hệ gia đình hòa thuận và khuyến khích quan điểm lành mạnh về hôn nhân. Các văn phòng đăng ký kết hôn hiện được giao nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ tư vấn như vậy, với sự tham gia của các chuyên gia và nguồn lực xã hội trong các lĩnh vực như giáo dục tiền hôn nhân và bảo vệ quyền phụ nữ.
Sự thay đổi trong các quy định về hôn nhân diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đang giảm. Theo số liệu từ Bộ Nội vụ, 6,1 triệu cặp đôi đã đăng ký kết hôn ở năm 2024, giảm so với mức 7,68 triệu được ghi nhận năm trước đó.
Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này là do nhóm người trong độ tuổi kết hôn ngày càng giảm, quan điểm về các mối quan hệ thay đổi và chi phí lập gia đình gia tăng.
Nhiều người trẻ hiện nay lựa chọn trì hoãn kết hôn cho đến khi họ cảm thấy sẵn sàng về mặt tài chính. Đây là xu hướng phản ánh các xã hội theo định hướng thị trường như châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản, nơi quan điểm truyền thống về hôn nhân đã trở nên linh hoạt hơn.
Để ứng phó với những thay đổi này, chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã đưa ra nhiều ưu đãi nhằm khuyến khích việc kết hôn.
Đơn cử, tỉnh Chiết Giang đã kéo dài thời gian nghỉ phép có lương để kết hôn từ 3 ngày lên 13 ngày, trong khi thành phố Lữ Lương ở tỉnh Sơn Tây hiện cung cấp khoản tiền thưởng 1.500 nhân dân tệ cho những phụ nữ kết hôn ở độ từ 35 trở xuống.
Những nỗ lực kể trên phù hợp với các mục tiêu lớn hơn vì việc tăng số lượng cặp đôi mới cưới thường được coi là yếu tố quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tỷ lệ sinh. Là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức sâu sắc về nhân khẩu học do dân số già hóa nhanh chóng.
Để ứng phó, Trung Quốc cũng đã triển khai một loạt chính sách hỗ trợ, từ tăng cường chất lượng dịch vụ sinh nở, mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em, cho đến hỗ trợ nhiều hơn về giáo dục, nhà ở và việc làm.
(Theo Tân Hoa xã, Global Times)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.