Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 12 đến 18-4

NT| 18/04/2021 07:15

(HNMO) - Tuần qua, một số tin tức, sự kiện nổi bật là: Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận; Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông qua danh sách 205 người của cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố Hà Nội; Giá xăng giảm lần đầu tiên trong năm 2021; Hơn 3 triệu người trên thế giới tử vong do đại dịch Covid-19...

Nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận

Phát biểu tại hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội đồng Lý luận Trung ương phải xây dựng được cơ chế và tạo môi trường thuận lợi để thu hút, tập hợp được đông đảo đội ngũ cộng tác viên, những chuyên gia, những nhà khoa học giỏi, có tâm, có tầm trên tất cả lĩnh vực của đất nước; mở rộng các hình thức thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và cho quốc kế dân sinh; tránh tư tưởng bảo thủ, cục bộ, võ đoán, quy chụp và cách làm khép kín. XEM CHI TIẾT.

  • Lý luận phải vươn lên dẫn đường và đồng hành với thực tiễn, có tầm nhìn vượt trước (*)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ

Phiên họp thảo luận về công tác bàn giao nhiệm vụ sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự, quan điểm định hướng chỉ đạo và một số nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện ngay trong thời gian tới. Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn tại kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt và chỉ đạo các thành viên Chính phủ khẩn trương bàn giao, xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng và công tác nhân sự; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc. XEM CHI TIẾT.

  • Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó mưa lũ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cùng với việc tập trung công sức tổ chức thành công kỳ họp thứ mười một, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, từ phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, nhiều công việc chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vẫn được tích cực triển khai, như đã hoàn thành việc thành lập các cơ quan phụ trách bầu cử, tiếp tục ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn bầu cử, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự, y tế và an toàn cho bầu cử... XEM CHI TIẾT.

  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại Quảng Ninh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tại Hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, 100% đại biểu tham dự thống nhất cao hiệp thương cử đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. XEM CHI TIẾT.


Thông qua danh sách 205 người của cơ quan trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. XEM CHI TIẾT.

  • Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Ngày 17-4 (tức mùng 6 tháng Ba năm Tân Sửu), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ theo nghi lễ truyền thống, nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, đời đời tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân. XEM CHI TIẾT.


TOÀN CẢNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chuẩn bị phương án đầu tư khi thử nghiệm thành công vắc xin ngừa Covid-19

Đại diện Bộ Y tế khẳng định, đến nay, việc tiêm vắc xin AstraZeneca ở trong nước vẫn bảo đảm an toàn nên sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm theo thứ tự ưu tiên, thực hiện nghiêm Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 5-3-2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin ngừa Covid-19. XEM CHI TIẾT.

Khó kiểm soát dịch Covid-19 trong năm 2021

Tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua hơn 700 điểm cầu trên cả nước diễn ra ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid-19 ở các nước láng giềng và trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát tại nước ta rất lớn, vì vậy, các địa phương không thể chủ quan, lơ là. XEM CHI TIẾT.

  • 49 tỉnh, thành phố đã được cấp vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 của AstraZeneca
  • Tiếp tục giám sát chặt người nhập cảnh, không để dịch lây lan

Hơn 3 triệu người trên thế giới tử vong do đại dịch Covid-19

Tính đến 6h ngày 17-4, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã tăng lên 140.430.379 người, trong đó 3.020.133 trường hợp tử vong. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ lo ngại khi tỷ lệ lây nhiễm trên toàn cầu tiếp tục tăng mạnh và tiệm cận mức cao nhất kể từ khi bùng phát dịch. XEM CHI TIẾT.

  • Nhiều nước Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao
  • EU thúc đẩy hộ chiếu vắc xin để mở cửa du lịch hè 2021

Hà Nội phát hành phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Ngày 17-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát hành “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” tới phòng giáo dục và đào tạo 30 quận, huyện, thị xã. Học sinh sử dụng phiếu này để đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. XEM CHI TIẾT.

  • Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Trường hợp nào không cần đăng ký nguyện vọng theo khu vực?
  • Chỉ được chọn một trong hai cách đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
  • Học sinh chọn 1 trong 7 thứ tiếng để dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Từ ngày 12-5, học sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10
  • Trước ngày 28-5, học sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời

Mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại một số tuyến phố Hà Nội

Do mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ, như tại phố Bùi Xương Trạch ngập 0,1m; một đoạn quốc lộ 6 (quận Hà Đông) ngập 0,15m; Khu tập thể 18, phường Phú La (quận Hà Đông) ngập khoảng 0,2m… XEM CHI TIẾT.


Không tổ chức lễ hội chùa Thầy năm 2021

Các hoạt động phần lễ vẫn được tổ chức theo phong tục địa phương với hình thức gọn nhẹ, không tổ chức rước lễ. Di tích vẫn mở cửa đón khách hành hương lễ Phật với điều kiện thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố Hà Nội. XEM CHI TIẾT.


Giá xăng giảm lần đầu tiên trong năm 2021

Từ 16h30 ngày 12-4, liên bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó, xăng E5RON92 giảm 45 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 76 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 102 đồng/lít; dầu hỏa giảm 177 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 70 đồng/kg. XEM CHI TIẾT.


Giá vàng đảo chiều, tăng mạnh

Sau một số ngày đi xuống, sáng 14-4, giá vàng trong nước đảo chiều, tăng 170.000 - 200.000 đồng/lượng, lên mức 55,35 - 55,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này xuất phát từ thị trường quốc tế. XEM CHI TIẾT.


Xét xử sơ thẩm vụ án tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Tổng cộng có 19 bị can bị đưa ra xét xử, liên quan đến vụ án gây thiệt hại 830 tỷ đồng tại dự án Gang thép Thái Nguyên. XEM CHI TIẾT.

  • Đề nghị chuyển tội danh các bị cáo trong vụ án tại TISCO
  • Các bị cáo trong vụ án tại TISCO nói lời sau cùng

Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa phát đi thông báo về việc Bộ Tài chính Mỹ ban hành báo cáo, xác định trong giai đoạn năm 2020, không có đủ bằng chứng, dấu hiệu cho rằng Việt Nam thao túng tiền tệ theo quy định của Đạo luật Cạnh tranh và thương mại quốc tế Omnibus năm 1988. XEM CHI TIẾT.


Ngoài ra, trong tuần qua, một số tin tức quốc tế nổi bật khác là: Cuba khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ VIII; Tổng thống Joe Biden đề cử Phó Trợ lý Ngoại trưởng làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam; Chính quyền Mỹ chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga; Nga trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Mỹ; Núi lửa phun trào, nguồn nước “viên ngọc quý” vùng Caribe ô nhiễm nghiêm trọng; Nigeria: Hàng trăm người nhập viện do ngộ độc thực phẩm...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần từ ngày 12 đến 18-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.