Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 21-5)

T.H| 22/05/2022 07:49

(HNMO) - Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore; Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022; Đoàn Thể thao Việt Nam "bội thu" huy chương tại SEA Games 31... là những thông tin nổi bật trong tuần qua (từ ngày 16 đến 21-5).

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, Hà Nội cùng cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta vô cùng đồ sộ và quý giá. Trong đó tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức (*)
  • Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu nhiều mặt của hợp tác hai nước, cảm ơn sự hỗ trợ của Singapore đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Việt Nam thực hiện chủ trương là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Singapore còn là nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, có nhiều sự tương đồng về văn hóa, hai nước có nhiều lợi ích chung. Vì vậy, Việt Nam mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, hợp tác trong các lĩnh vực, bổ sung cho nhau và phối hợp tại các thể chế đa phương. XEM CHI TIẾT

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin
  • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc từ ngày 11-5 đến ngày 17-5. Với lịch trình làm việc dày đặc gồm hơn 60 hoạt động song phương và đa phương của Thủ tướng, hơn 40 cuộc làm việc của lãnh đạo các bộ, ngành tháp tùng, đây là chuyến công tác “ba trong một” bao gồm song phương kết hợp đa phương ở các tầng nấc khác nhau: Tầm khu vực trong ASEAN và tầm toàn cầu với Liên hợp quốc. XEM CHI TIẾT


Hà Nội bố trí khoảng 23.524 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, Dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án đầu tư nhóm quan trọng quốc gia; cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án là Quốc hội được đầu tư theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 85.840 tỷ đồng, được chia thành 3 nhóm dự án với 7 dự án thành phần. XEM CHI TIẾT


Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phụ trách Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19-5-2022. Trước đó, ngày 18-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về việc xem xét, kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân là đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. XEM CHI TIẾT

  • Cuối tuần, thị trường chứng khoán giảm nhẹ

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7-2022

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I là 4.680.000 đồng/tháng; vùng II là 4.160.000 đồng/tháng; vùng III là 3.640.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. XEM CHI TIẾT


Hơn 5.500 ca mắc bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn biện pháp phòng, chống

Thống kê trên hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy, cả nước đã ghi nhận 5.545 trường hợp mắc bệnh này, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại tỉnh Bình Thuận. Dự báo trong thời gian tới, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng do tính chất lây truyền, kỹ năng vệ sinh cho trẻ, chưa thực hiện rửa tay với xà phòng thường xuyên. Cùng với đó là việc giao lưu đi lại, thể thao, du lịch... gia tăng trở lại sau khi đã kiểm soát dịch Covid-19. Ngoài ra, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng cũng là yếu tố khiến dịch bệnh có nguy cơ gia tăng. XEM CHI TIẾT


Đoàn Thể thao Việt Nam "bội thu" huy chương tại SEA Games 31

Tính tới 22h ngày 21-5, Đoàn thể thao Việt Nam vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng với 180 Huy chương vàng, 105 Huy chương bạc, 106 Huy chương đồng. Xếp sau lần lượt là Đoàn thể thao Thái Lan với 75 Huy chương vàng, 91 Huy chương bạc, 121 Huy chương đồng và Đoàn thể thao Indonesia có 58 Huy chương vàng, 78 Huy chương bạc, 68 Huy chương đồng. XEM CHI TIẾT

  • Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng chiến công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
  • Cờ vua Việt Nam về nhất toàn đoàn với 7 Huy chương vàng
  • Kết thúc môn karate của SEA Games 31: Việt Nam giành 7/15 Huy chương vàng

Tuyên án nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm

Chiều 19-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý dược (Bộ Y tế). Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Trương Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". XEM CHI TIẾT


Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Đông Bắc Á

Ngày 20-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới Hàn Quốc, bắt đầu chuyến công du Đông Bắc Á lần đầu tiên trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng. Sau Hàn Quốc, điểm dừng chân thứ hai trong chuyến thăm 6 ngày của Tổng thống J.Biden là Nhật Bản. Theo kế hoạch, lịch trình làm việc tại Hàn Quốc của ông J.Biden bao gồm việc tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol để trao đổi về một loạt vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. XEM CHI TIẾT

Ngoài ra, một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác là: Phần Lan và Thụy Điển chính thức xin gia nhập NATOBà Catherine Colonna được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng PhápTriều Tiên áp dụng "các biện pháp khẩn cấp" để hạn chế sự lây lan của Covid-19; Thụy Sĩ, Israel xác nhận những ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 16 đến 21-5)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.