Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 22-4-2025

Hoàng Cường 22/04/2025 - 06:04

Cải tiến bộ máy nhà nước theo quy tắc “thà ít mà tốt”; Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Đồng thuận ủng hộ chủ trương lớn; Hào khí tháng Tư trên quê hương "Chiếc gậy Trường Sơn"; Phong trào “chiếc gậy Trường Sơn” - niềm tự hào của lớp lớp thế hệ; Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: Nhận diện, chỉnh trang thích hợp với bối cảnh mới; Thúc đẩy phát triển bằng cách nào?… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 22-4-2025.

Cải tiến bộ máy nhà nước theo quy tắc “thà ít mà tốt”

V.I.Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) sinh ngày 22-4-1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), nước Nga. Ông không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế mà còn là nhà tư tưởng, lý luận kiệt xuất. Hơn một thế kỷ qua đi nhưng những đóng góp to lớn của V.I.Lênin vẫn trường tồn với sự nghiệp cách mạng của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Kế thừa, vận dụng quy tắc “thà ít mà tốt” trong cải tiến bộ máy nhà nước của V.I.Lênin, Việt Nam đang tiến hành cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

v.i.lenin-nha-tu-tuong-vi-dai-nha-ly-luan-chinh-tri-kiet-xuat-lanh-tu-loi-lac-cua-giai-cap-cong-nhan-va-nhan-dan-lao-dong-toan-the-gioi..jpg
V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Đồng thuận ủng hộ chủ trương lớn

Những ngày này, 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đồng loạt tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân về phương án sắp xếp, tinh gọn từ 526 xuống còn 126 đơn vị hành chính cấp xã. Với cách làm bài bản, khoa học, chủ động và linh hoạt của các địa phương, phương án sắp xếp đơn vị hành chính đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của đông đảo người dân, trong đó có những nơi tỷ lệ cử tri đồng thuận là 100%. Tất cả đều phấn khởi, tin tưởng sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các đơn vị hành chính mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

thanh-vien-to-cong-tac-lay-y-kien-nhan-dan-phuong-yen-nghia-quan-ha-dong-ve-phuong-an-sap-xep-va-ten-goi-don-vi-hanh-chinh-moi-tai-12-quan-cua-thanh-pho-ha-noi..jpg
Thành viên tổ công tác lấy ý kiến nhân dân phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) về phương án sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới tại 12 quận của thành phố Hà Nội.

Hào khí tháng Tư trên quê hương "Chiếc gậy Trường Sơn"

Chiều 21-4, tại xã Thái Hòa, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Báo Hànộimới phối hợp với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ứng Hòa tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: "Phát huy truyền thống phong trào Chiếc gậy Trường Sơn trong kỷ nguyên mới”. 50 năm đã qua đi kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thu về một mối, tiếp nối hào khí của quê hương "Chiếc gậy Trường Sơn", các thế hệ cán bộ, nhân dân Ứng Hòa đã, đang và sẽ chung sức nỗ lực xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại…

mot-tiet-muc-van-nghe-tai-toa-dam-phat-huy-truyen-thong-phong-trao-chiec-gay-truong-son-trong-ky-nguyen-moi-.-anh-quang-thai.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại tọa đàm “Phát huy truyền thống phong trào Chiếc gậy Trường Sơn trong kỷ nguyên mới”. Ảnh Quang Thái

Phong trào “chiếc gậy Trường Sơn” - niềm tự hào của lớp lớp thế hệ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng dấu ấn của phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” đến nay vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa với vùng đất và con người nơi đây. Quê hương của “chiếc gậy Trường Sơn” - xã Hòa Xá (nay là xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa) vẫn luôn sáng ngời tinh thần cách mạng, nối tiếp truyền thống hào hùng của cha ông để vững vàng đi lên.

phong-trao-chiec-gay-truong-son-duoc-phat-dong-rong-khap-o-mien-bac-gop-phan-dong-vien-va-tao-them-suc-manh-cho-lop-lop-thanh-nien-vuot-truong-son-vao-mien-nam-danh-my.-anh-ttxvn.jpg
Phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” được phát động rộng khắp ở miền Bắc, góp phần động viên và tạo thêm sức mạnh cho lớp lớp thanh niên vượt Trường Sơn vào miền Nam đánh Mỹ. Ảnh TTXVN

Khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận: Nhận diện, chỉnh trang thích hợp với bối cảnh mới

Nhận diện vai trò, vị thế của hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận từ các quy hoạch, chỉnh trang trước đây, quá trình thực hiện cùng những đòi hỏi phải chỉnh trang, tái thiết khu vực trước yêu cầu của thời đại mới đang được giới chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc đặc biệt quan tâm. Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi cùng Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội để làm rõ hơn về những nội dung này.

viec-mo-rong-khong-gian-cong-cong-tai-mot-so-khu-vuc-quanh-ho-hoan-kiem-can-quan-tam-toi-yeu-to-van-hoa-truyen-thong.-anh-quang-thai.jpg
Việc mở rộng không gian công cộng tại một số khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm cần quan tâm tới yếu tố văn hóa truyền thống. Ảnh: Quang Thái

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Thúc đẩy phát triển bằng cách nào?

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không chỉ là cầu nối đưa nhanh các nghiên cứu vào ứng dụng trong sản xuất mà còn đóng vai trò như một lực lượng sản xuất chủ lực, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển lực lượng doanh nghiệp tiên phong này là một trong những mục tiêu quan trọng của chiến lược phát triển khoa học, công nghệ của Thủ đô.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam tại sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Khách hàng trải nghiệm sản phẩm của Công ty cổ phần Công nghệ Plasma Việt Nam tại sự kiện Kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 22-4-2025

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.