95 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử; Xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống; Cách nào để có cơ hội trúng tuyển cao vào lớp 10?; Tinh gọn bộ máy: Cuộc “cách mạng” không thể xuyên tạc; Phát huy và làm mới trụ cột tăng trưởng truyền thống… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 12-3-2025.
95 năm Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử
Sáng 11-3, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: “95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội - Tầm vóc, ý nghĩa lịch sử" (17/3/1930 - 17/3/2025).
Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, hội thảo là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025). Đây cũng là dịp nhìn lại quá trình lịch sử 95 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển; nhận định rõ nét hơn thời cơ, thách thức trong tình hình mới, những bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ để Thủ đô Hà Nội phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống
Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước đang đối mặt với những thách thức do quá trình đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Ô nhiễm không khí, nguồn nước, rác thải sinh hoạt chưa được xử lý hiệu quả và suy giảm không gian xanh là những vấn đề cấp bách cần sự chung tay hành động của cả cộng đồng.
Nhận thức rõ trách nhiệm đó, UBND thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, nhằm hạn chế nguồn phát sinh ô nhiễm môi trường, xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống.
Đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội:
Cách nào để có cơ hội trúng tuyển cao?
Ngay khi môn thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 tại Hà Nội được công bố, cùng với việc tăng tốc ôn luyện, các sĩ tử lớp 9 đang khẩn trương tìm hiểu về các trường trung học phổ thông để chuẩn bị cho việc đăng ký nguyện vọng.
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi thí sinh có ba nguyện vọng đăng ký thi vào lớp 10 trường công lập. Tuy nhiên, việc làm thế nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất, trong bối cảnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập chỉ hơn 60%, là vấn đề đang được phụ huynh và học sinh quan tâm.
Tinh gọn bộ máy: Cuộc “cách mạng” không thể xuyên tạc
Kể từ tháng 11-2024, sau bài viết “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” có ý nghĩa như một lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng, Nhà nước ta khẩn trương bắt tay vào việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Với tinh thần tiên phong, gương mẫu từ Trung ương xuống địa phương, “vừa chạy vừa xếp hàng”, việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy mang khí thế một cuộc “cách mạng” sâu rộng và thực chất, khiến mọi tiếng nói xuyên tạc, phủ nhận đều trở nên lạc lõng…
Phát huy và làm mới trụ cột tăng trưởng truyền thống
Rà soát lại các trụ cột tăng trưởng truyền thống, gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân, xuất khẩu, tiêu dùng, du lịch, các chuyên gia cho rằng, những lĩnh vực này còn nhiều dư địa. Vấn đề đặt ra là cần phát huy tốt và làm mới để tạo ra tăng trưởng tốt cho thành phố Hà Nội ngay trong năm 2025 cũng như những năm tiếp theo.
Giải quyết những bất cập tại Khu tái định cư Cẩm Phương (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì):
Cân nhắc để không gây thêm lãng phí
Khu tái định cư Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) hiện chỉ có ít hộ gia đình đến ở, hạ tầng mới được đầu tư ít năm, nhưng thời gian qua, cử tri liên tục đề nghị cơ quan chức năng giải quyết việc úng ngập tại khu vực này do hệ thống thoát nước quá tải mỗi khi trời mưa lớn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.