Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiềm ẩn mất an ninh trật tự

Tiến Thành| 07/04/2018 07:07

(HNM) - Không chỉ vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng, những hàng quán kinh doanh sau 24h còn tiềm ẩn nhiều vấn đề về mất an ninh trật tự, phát sinh các loại tội phạm. Do đó, lực lượng công an đã tích cực tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế các nguy cơ này.

Ảnh: Tiền phong


Hiện nay, trên địa bàn hầu hết các quận, huyện đều có nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ sau 24h. Tại các phố: Chùa Hà (Cầu Giấy), Hàng Đậu (Hoàn Kiếm), Quang Trung (Hà Đông), Đại Từ (Hoàng Mai), Trần Đại Nghĩa (Hai Bà Trưng)... nhiều cửa hàng hoạt động tấp nập từ tối đến sáng hôm sau. Theo Thiếu tá Đỗ Văn Tình, Đội phó Đội Tuần tra kiểm soát và giữ gìn trật tự công cộng số 2 (Phòng Cảnh sát trật tự, Công an TP Hà Nội), tại những hàng, quán buôn bán sau 24h luôn xuất hiện tình trạng vi phạm về trật tự đô thị như dừng đỗ, để xe sai quy định, chiếm dụng vỉa hè... Ngoài ra, những địa điểm này còn tiềm ẩn một số loại tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an quận Hoàng Mai nhận định, các đối tượng thường xuyên đi chơi đêm thuộc nhiều thành phần phức tạp, trong đó có cả những đối tượng phạm tội. Vì vậy, các hàng quán hoạt động sau 24h là điểm đến "lý tưởng" của các đối tượng này, càng làm tăng nguy cơ gây bất ổn về an ninh trật tự, làm phức tạp thêm tình hình. Chưa kể, khách hàng thường sử dụng rượu, bia nên càng dễ nảy sinh xích mích và rất có thể sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Thực tế, đã có những vụ việc xảy ra, các đối tượng huy động nhiều người đến để giải quyết mâu thuẫn, gây ra những vụ hỗn chiến, khiến người dân trong khu vực bất an.

Nguy cơ tiềm ẩn là vậy, nhưng để xử phạt các cơ sở kinh doanh hoạt động sau 24h vi phạm cũng không dễ dàng. Theo Trung tá Trần Văn Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát trật tự, để xử lý các hàng quán vi phạm sau 24h, lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt với mức 100 đến 300 nghìn đồng nên chưa đủ sức răn đe. “Việc thu giữ đồ vật vi phạm cũng không đạt hiệu quả vì chúng có giá trị thấp, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh nên người dân dễ tái phạm” - Trung tá Trần Văn Hải nói.

Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát trật tự cho biết, từ năm 2017, Phòng đã xây dựng kế hoạch phối hợp giải quyết vi phạm trong kinh doanh ăn uống và các dịch vụ khác sau 24h nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động và kiểm tra xử lý các vi phạm. Đến nay, cùng với công an các quận, huyện, thị xã, lực lượng cảnh sát trật tự đã xử lý 218 trường hợp, phạt tiền hơn 270 triệu đồng, thu giữ gần 400 ô dù, biển quảng cáo, hơn 1.300 bộ bàn ghế và gần 3.000 đồ vật khác...

Ngoài ra, trong thời gian thực hiện Mệnh lệnh số 01 và gần đây là Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an TP Hà Nội, các lực lượng công an thành phố đã tích cực tuần tra, kiểm soát hành chính, trật tự đô thị ban đêm, phát hiện kịp thời các vi phạm dễ dẫn đến mất an ninh trật tự, các đối tượng gây thương tích và hoạt động của các loại tội phạm hình sự. Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát tại cơ sở cũng được chú trọng khi mỗi đêm trên địa bàn thành phố có 225 tổ tuần tra cảnh sát, 650 tổ tuần tra nhân dân tại địa bàn công cộng. Điều đó góp phần tạo chuyển biến, giảm thiểu vi phạm pháp luật, hoạt động tội phạm, vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiềm ẩn mất an ninh trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.