Thế giới

Thụy Sĩ áp đặt biện pháp trừng phạt 8 cơ quan truyền thông Nga

Hoàng Linh 22/04/2025 - 21:57

Tối 22-4 (giờ Việt Nam), chính quyền Thụy Sĩ đã đưa thêm 8 cơ quan truyền thông Nga vào danh sách trừng phạt.

bern_1.jpg
Toà nhà nghị viện Thuỵ Sĩ tại Bern. Ảnh: Britanica

Theo tài liệu được công bố trên trang web của Ban Thư ký Nhà nước về các vấn đề kinh tế Thụy Sĩ (SECO), danh sách trừng phạt bao gồm trang web tin tức Lenta.ru, kênh truyền hình Zvezda, tờ Krasnaya Zvezda, hãng thông tấn News Front, trang web SouthFront, trang RuBaltic.ru và Quỹ Văn hóa chiến lược.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 23-4-2025 (giờ địa phương).

Lệnh trừng phạt mới của Thụy Sĩ có sự tương đồng với gói trừng phạt cá nhân và kinh tế thứ 16 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga. Có hiệu lực từ ngày 24-2, gói này đình chỉ giấy phép phát sóng của một số phương tiện truyền thông Nga, bao gồm Eurasia Daily, News Front, SouthFront, RuBaltic.ru, Lenta,ru, Zvezda và Quỹ Văn hóa chiến lược.

Mặc dù là quốc gia trung lập, Thụy Sĩ đã đưa ra nhiều lệnh trừng phạt Mátxcơva liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nước này cũng từng tuyên bố, sẽ áp dụng tất cả biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt với cá nhân và công ty Nga, đồng thời đóng băng tài sản của Nga vì đã tấn công Ukraine.

Ước tính, tới nay có hơn 2.200 cá nhân và tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt của Thụy Sĩ.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cùng ngày đã ký ban hành đạo luật mới, trong đó quy định các "tác nhân nước ngoài" (những người chịu ảnh hưởng của nước ngoài, bao gồm cả nhận tài trợ) không được làm việc trong lĩnh vực giáo dục và những tập đoàn do Chính phủ Nga quản lý (như Roscosmos, Rosatom hay Rostec...)

Đạo luật mới cũng quy định, công dân Nga hỗ trợ thực hiện các quyết định của các tổ chức quốc tế mà Nga không tham gia, nếu những quyết định đó chống lại an ninh của Liên bang Nga, từ nay trở đi sẽ được chỉ định là tác nhân nước ngoài.

Tư cách "tác nhân nước ngoài" cũng sẽ áp dụng đối với những cá nhân hỗ trợ các quyết định tương tự của chính phủ nước ngoài.

Đạo luật mới cũng gia tăng nhiều hình phạt liên quan tới các lệnh trừng phạt. Trong đó, những ai kêu gọi áp đặt hoặc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga, nếu được thực hiện vì lợi ích cá nhân, sẽ bị phạt tù 5 năm và phạt tiền 500.000 rúp (tương đương 6.000 USD).

Đạo luật mới cũng cho phép xét xử vắng mặt trong các trường hợp liên quan đến việc phá hủy hoặc làm hỏng các ngôi mộ và di tích quân đội, tôn vinh chủ nghĩa phát xít, phổ biến những câu chuyện giả mạo và làm mất uy tín của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, cũng như những lời kêu gọi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Nga.

(Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thụy Sĩ áp đặt biện pháp trừng phạt 8 cơ quan truyền thông Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.