(HNMO) - Một giống chim chiền chiện của Ethiopia, một giống chim họ sẻ ở Galapagos và một giống chim ruồi có màu lông sặc sỡ chỉ mới vừa được phát hiện ở Colombia đã được bổ sung vào danh sách những loài bị đe dọa tuyệt chủng nhất thế giới.
(HNMO) - Một giống chim chiền chiện của Ethiopia, một giống chim họ sẻ ở Galapagos và một giống chim ruồi có màu lông sặc sỡ chỉ mới vừa được phát hiện ở Colombia đã lập tức được bổ sung vào danh sách những loài bị đe dọa tuyệt chủng nhất thế giới.
Thông tin trên do một nhóm môi trường đưa ra ngày 14/5.
Hiệp hội quốc tế về bảo tồn thiên nhân - đơn vị đưa ra danh sách các loài bị đe dọa ở mức báo động đỏ hàng năm - đã cho biết, loài chim chiền chiện Sidamo cũng có thể sớm trở thành loài chim châu Mỹ đầu tiên được biết tới bị tuyệt chủng khi hoang mạc Ethiopia trở thành mảnh đất của các bụi cây, nông trang và bãi chăn thả súc vật.
Loài chim chiền chiện Sidamo cũng nằm trong nhóm các loài bị đe dọa đặc biệt thuộc nhánh chim họ sẻ cỡ trung ở đảo Galapagos của Ecuador và giống chim ruồi cổ xanh - một loại chim núi ở Colombia.
Loài chim có bộ lông đen với phần dưới cơ thể lông trắng và cái cổ lông xanh chỉ mới được phát hiện hồi năm 2005, nhưng chỉ sinh sống trên địa bàn rộng 1.200ha trong các khu rừng phủ đầy mây trên dãy núi Pinche. Tuy nhiên, hiện các khu rừng này đang biến mất vì nạn phá rừng để trồng côca. Hiện người ta chỉ còn thấy khoảng 25 con chim ruồi xanh ở vùng này.
"Việc sản xuất côcain là mối đe dọa chính. Tổng dân số của loài chim ruồi xanh đã ở con số nhỏ đến mức khó tin", Martin Fowlie, phát ngôn viên của tổ chức Chim quốc tế có trụ sở tại Anh nói.
Tuy nhiên, tình hình của một số loài khác lại được cải thiện đáng kể. Ví dụ như giống chim hải âu Chatham của New Zealand, với các sọc xám sẫm và xuất hiện với đôi cánh giang hình chữ M đã được chuyển từ mức bị đe dọa nghiêm trọng sang mức bị đe dọa nhờ vào nỗ lực bảo tồn của các nhà chức trách địa phương.
Hiện có khoảng 1.227 loài đang nằm trong danh sách bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu, tương đương với khoảng 12% tổng số loài chim trên thế giới.
Trong khi một số loài chim hiếm đang trở nên hiếm hơn thì các tổ chức bảo tồn cũng nhận thấy sự sụt giảm về số lượng của những loài chim bình thường như loài chim én Bắc Mỹ. Người ta vẫn tin rằng có tới hàng triệu con đang sinh sống trên bầu trời nhưng thực tế, dân số của loài này đã giảm gần 30% trong 10 năm qua và loài này cũng đã được đưa vào danh sách "gần bị đe dọa".
V.A (Theo AP)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.