Trung Quốc đang nghiền ngẫm một chiến lược “Mặt trời và Mặt Trăng” cho Giải vô địch bóng rổ thế giới sắp tới, dựa trên các trận đấu trong và ngoài nước của Yao Ming và Wang Zhizhi, được biết đến như “Vạn lý Trường thành cơ động” của bóng rổ nước này.
Trung Quốc đang nghiền ngẫm một chiến lược “Mặt trời và Mặt Trăng” cho Giải vô địch bóng rổ thế giới sắp tới, dựa trên các trận đấu trong và ngoài nước của Yao Ming và Wang Zhizhi, được biết đếnnhư “Vạn lý Trường thành cơ động” của bóng rổ nước này. Nhiều nhà phân tích còn nói hai danh thủ này giống như hai thanh đại đao lúc tiến lúc thoái làm đội tuyển Trung Quốc trở nên đáng gờm tại Giải vô địch bóng rổ thế giới sắp diễn ra.
Đội tuyển bóng rổ quốc gia Trung Quốc hiện nayđang dựa vào sức mạnh chủ đạo của ngôi sao thi đấu cho giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) Yao Ming để chiếm lĩnh vị trí trung tâm, trong khi với chiều cao 2,14 mét và có đôi tay tranh bóng cực mạnh và linh động, Wang Zhizhi có thể khống chế dễ dàng đối phương.
Viên quản lý Gong Luming phát biểu với các nhà báo: “Chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới, chúng tôi đã chốt vấn đề kết hợp giữa Yao và Wang. Vấn đề chủ chốt còn lại là những cầu thủ nào thích hợp nhất để chơi với họ. Chúng tôi sẽ có được kết quả tốt với đội tuyển này bởi sự kết hợp Yao - Wang làm nên một sức mạnh tuyệt vời trong giải đấu mang quy mô thế giới này”.
Giải vô địch bóng rổ thế giới sẽ khai mạc tại Nhật Bản vào tháng 8-2006. Đây sẽ là giải đầu tiên mà cây sào 2,26 mét Yao thi đấu cùng với Wang kể từ năm 2001, không lâu sau khi “Vạn lý Trường thành biết đi” được đặt làm biệt danh cho những cầu thủ bóng rổ có chiều cao trên 2,10 mét của Trung Quốc.
Giới truyền thông Trung Quốc đã gọi Yao là “Mặt trời” còn Wang là “Mặt trăng”, và hy vọng sự kết hợp của hai vầng nhật nguyệt này sẽ đem lại thành công cho bóng rổ Trung Quốc. Tuy nhiên, khả năng Yao có tham gia được giải đấu quan trọng này hay không còn phụ thuộc vào việc anh có kịp thời phục hồi chấn thương chân trong một trận đấu ở Houston Rocket hồi tháng 4-2006 hay không. Với việc Yao đang trong thờikỳ dưỡng thương, vai trò thủ lĩnh đội tuyển được giao phó cho Wang. Cựu ngôi sao của Bay Rockets đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia sau khi từ chối chơi cho Trung Quốc trong lúc theo đuổi một sự nghiệp ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) trong màu áo Dallas Maverickes, Los Angeles Clippers và Miami Heat. Nhưng với sự kiện Đại hội Thể thao Olympic mùa hè 2008 sắp diễn ra tại Bắc Kinh, đội tuyển bóng rổ Trung Quốc lại một lần nữa phải cầu viện tới sự dẫn đầu quân của danh thủ này trong tham vọng Trung Quốc có thể đoạt chiếc huy chương Olympic đầu tiên ở môn bóng rổ. Đối với HLV trưởng đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc Jonas Fazlauskas (người Litva), điều quan trọng là phải có thời gian để Yao và Wang tập luyện cùng nhau thi chiến lược “NhậtNguyệt” của họ mới có hiệu quả.
Thanh Thanh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.