(HNM) - Ngày 23-4, phát biểu tại hội nghị Câu lạc bộ Thăng Long góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định:
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Hà |
10 thành viên Câu lạc bộ Thăng Long đã phát biểu trực tiếp góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn nhận xét, 5 năm vừa qua, Hà Nội bảo đảm an ninh chính trị rất tốt, phòng chống tội phạm có nhiều sáng tạo, nhưng tính năng động, tính cạnh tranh còn có hạn chế nhất định. Kết cấu hạ tầng từ đô thị đến nông thôn đã chuyển biến mạnh, bộ mặt đô thị có nhiều thay đổi, nhưng tình hình cấp thoát nước, bảo đảm môi trường chưa như mong muốn. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, công tác tiếp dân cũng tốt hơn, nhưng còn tình trạng quan liêu, có cán bộ chưa thật gần dân, trọng dân, nghe dân. Vì vậy, dự thảo Báo cáo chính trị phải phân tích kỹ, làm rõ những ưu điểm, nhược điểm, không nên có những đánh giá chung chung. Ông Nguyễn Thành Viễn, thành viên câu lạc bộ đánh giá: Bố cục dự thảo Báo cáo chính trị rất chặt chẽ, rất tốt; nội dung báo cáo đầy đủ súc tích, nhưng không nên lạm dụng từ "quyết liệt". Ông Nguyễn Thành Viễn đề nghị bổ sung thêm những dẫn chứng trong dự thảo báo cáo về công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý lấn chiếm đất đai, xử lý nhà "siêu mỏng, siêu méo"... Trong khi đó, ông Phạm Thanh Bình đề nghị nên đưa vấn đề xây dựng Đảng lên trên dự thảo báo cáo và viết sâu hơn, kỹ hơn về lĩnh vực này. Đồng quan điểm với ông Bình, ông Trần Quốc Bảo góp ý, nhiệm kỳ tới Hà Nội cần tạo sự đột phá trước hết là trong công tác xây dựng Đảng, phải xây dựng tính Đảng mạnh trong các tổ chức Đảng và mỗi đảng viên...
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, những ý kiến góp ý của các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long đều thẳng thắn, trách nhiệm và có tính đại diện rất cao. Điểm lại những ý kiến góp ý về hạn chế, khuyết điểm, Bí thư Thành ủy thẳng thắn chia sẻ: "Có những khuyết điểm ai cũng thấy rõ, như một số việc giải quyết chậm, tính năng động thấp. Để lý giải điều này bảo đảm khách quan, chính xác đòi hỏi phải có thời gian. Nhưng tinh thần chung là chúng tôi rất thấm thía, tại sao con đường Vành đai I dài hơn 2km, chỉ một ngôi nhà ở Ô Chợ Dừa mà thành phố phải mất 3-4 tháng mới xong trong khi ở nơi khác người ta chỉ làm có 1 tuần. Đó là vì đôi khi chỉ một việc nhỏ nhưng với sự nhạy cảm ở vị trí Thủ đô, thành phố cũng phải báo cáo bộ, ngành. Nhiều khi muốn làm nhanh nhưng không thể nhanh được. Chúng tôi rất day dứt về điều đó". Đề cập ý kiến góp ý về văn hóa, Bí thư Thành ủy cho biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Thành ủy Hà Nội có hẳn một chương trình công tác về văn hóa. Nhưng đây là việc rất khó khăn, đòi hỏi thời gian và sự đồng tâm hiệp lực của toàn xã hội. "Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự tham gia của hàng triệu người, nhưng không xảy ra sự cố văn hóa nào, được cả nước và bạn bè quốc tế khen ngợi. Nhưng chỉ một việc miễn phí vào Công viên nước Hồ Tây thôi đã khiến thanh niên, phụ nữ chen lấn, xô đẩy, leo trèo, quên đi sự nết na, thanh lịch vốn có. Đây là vấn đề ý thức, tôi đã chỉ đạo các cơ quan báo chí Hà Nội phê phán thích đáng, thậm chí đưa rõ từng người đang leo trèo để tự mỗi người thấy ngại mà sửa chữa" - Bí thư Thành ủy cho biết. Về ý kiến đề nghị thành phố giảm hội họp hay nạn phong bì, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho hay, trong nhiệm kỳ XV, Thành ủy đã cắt phong bì bồi dưỡng tại các cuộc họp. Thành phố cũng cải tiến hình thức hội họp để tiết kiệm chi phí và thời gian như tổ chức họp trực tuyến, tổ chức họp một lần thay vì chia thành nhiều hội nghị như trước đây... Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của thành viên Câu lạc bộ Thăng Long để chỉnh sửa, bổ sung sao cho dự thảo Báo cáo chính trị phải thật trung thực, thẳng thắn và khách quan. Bí thư Thành ủy cho biết: "Tôi nhớ là chuẩn bị cho Đại hội XV, khi xem xét dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố, Bộ Chính trị đã rất hoan nghênh Hà Nội về tinh thần tự phê bình và phê bình, đến mức là nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị nói không có gì phải thêm nữa. Chúng tôi chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI cũng đúng với tinh thần tự phê bình và phê bình như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung đánh giá sâu sắc hơn về thiếu sót, khuyết điểm. Quan điểm của chúng tôi là thấy được thiếu sót, khuyết điểm mới đúng là ưu điểm của tự phê bình. Còn không thấy được khuyết điểm hay thấy mà không dám nói thì càng có khuyết điểm". Bí thư Thành ủy đề nghị Câu lạc bộ Thăng Long tập hợp các ý kiến và có một bản góp ý chung cho thành phố; đồng thời mong muốn cá nhân các thành viên Câu lạc bộ Thăng Long tiếp tục quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến hơn nữa cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.