Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh tra việc cưỡng chế vi phạm tại Công viên nước Thanh Hà

Tiến Thành| 15/02/2020 14:41

(HNMO) - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 439/UBND-TKBT chỉ đạo Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế tại Công viên nước Thanh Hà (quận Hà Đông).

Tháo dỡ công trình vi phạm tại Công viên nước Thanh Hà.

Văn bản nêu rõ, ngày 6-2-2020, Báo điện tử Xây dựng đăng bài “Cần quy rõ trách nhiệm việc Công viên nước Thanh Hà xây không phép rồi đập bỏ”, nội dung phản ánh lực lượng liên ngành quận Hà Đông đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ Công viên nước Thanh Hà sau 6 tháng đưa vào khai thác.

Việc một công viên nước hoành tráng hơn 3ha, đầu tư 200 tỷ đồng, xây không phép ở Thủ đô Hà Nội đã bị đập bỏ, khiến dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương trước sai phạm này, nhất là trong quá trình doanh nghiệp lắp đặt thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất cho công viên.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Chánh Thanh tra thành phố chỉ đạo thanh tra làm rõ trách nhiệm UBND phường, quận để xảy ra việc xây dựng trái phép tại Công viên nước Thanh Hà, đồng thời làm rõ quy trình, thủ tục thực hiện cưỡng chế theo quy định pháp luật, đề xuất các biện pháp xử lý.

Kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra được báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 29-2-2020.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh tra việc cưỡng chế vi phạm tại Công viên nước Thanh Hà

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.