Giao thông

Tàu, xe ngày làm việc cuối năm 2023: Người dân đi lại thuận lợi

Tuấn Lương 29/12/2023 - 20:41

Chiều 29-12, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các bến xe lớn của Thủ đô khá nhộn nhịp, thậm chí xảy ra ùn ứ vào một số thời điểm trong ngày. Trong khi đó, tại ga Hà Nội và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng khách chỉ đông hơn ngày thường một chút, người dân đi lại thuận lợi…

Không để xảy ra tình trạng hết xe

Khoảng từ 16h chiều 29-12, tại các bến xe lớn của Thủ đô như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm…, người dân đổ về mua vé về quê, đi chơi…

ben-xe-giap-bat-chieu-29-12.jpg
Hành khách tại Bến xe Giáp Bát trong tối 29-12.

Một tay kéo va ly, một tay bế con nhỏ, chị Nguyễn Khánh Vân (Khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng) chia sẻ, chồng đi công tác xa nên mẹ con tranh thủ nghỉ Tết về quê ngoại ở Ninh Bình. Bến đông khách nhưng việc mua vé, lên xe không quá vất vả. Chỉ phải đợi khoảng 15 phút đã có xe xuất bến.

Đại diện Bến xe Giáp Bát cho biết, trong đợt cao điểm phục vụ Tết Dương lịch năm 2024, dự báo lượng khách qua bến dao động khoảng 15.000 - 16.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường.
Khách tăng chủ yếu ở các tuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… Vì vậy, các đơn vị vận tải đã chủ động đăng ký tăng thêm 250 lượt xe/ngày (tăng 25% so với ngày thường), nâng tổng lượng xe lên 950 lượt/ngày.

Để phục vụ hành khách đi lại thuận lợi, an toàn, bến đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm tình trạng nhồi nhét khách, chở quá tải.

ben-xe-my-dinh-chieu-29-12.jpg
Bến xe Mỹ Đình trong ngày 29-12 đón trên 15.000 lượt hành khách.

Giám đốc Bến xe Mỹ Đình Trần Ngọc Hòa thông tin, trong ngày 29-12, bến xe đón hơn 15.000 lượt hành khách. Dự báo, lượng khách trong dịp này tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nên bến bố trí tăng cường khoảng 500-600 phương tiện.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các bến xe trực thuộc sẵn sàng các phương án, bảo đảm không để xảy ra tình trạng hết xe; nghiêm cấm gây sách nhiễu, phiền hà đối với hành khách”, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội nhấn mạnh.

Nhà ga vắng vẻ, sân bay đông nhưng không ùn ứ

Ga Hà Nội trong buổi chiều làm việc cuối cùng của năm 2023 khá vắng vẻ. Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, xuất phát hôm 29-12 tại ga Hà Nội, ngoài 4 chuyến tàu Thống Nhất SE1, SE3, SE5 và SE7 đi phía Nam, ngành Đường sắt chạy thêm 3 đoàn tàu đi ga Vinh, 2 đoàn tàu đi Lào Cai. Các chuyến tàu cơ bản đã kín chỗ. Tuy nhiên, các chuyến tàu chạy tập trung vào tối và khuya nên không gây ách tắc giao thông trong buổi chiều.

khachvaoga.jpg
Hành khách tại ga Hà Nội.

Trong khi đó, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lượng khách đi và đến trong ngày khá đông. Theo thống kê, trong ngày 29-12, có 521 lượt chuyến bay qua cảng, trong đó, có 275 chuyến bay nội địa và 246 chuyến bay quốc tế, với sản lượng đạt hơn 80.500 lượt hành khách. Trong đó, khoảng 48.500 lượt khách nội địa và khoảng 32.000 lượt khách quốc tế.

khach-quoc-te-tai-san-bay-noi-bai.jpg
Khoảng 32.000 lượt khách quốc tế qua sân bay Nội Bài trong ngày 29-12.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết, dịp Tết Dương lịch 2024, lượng hành khách qua cảng dự kiến tăng cao so với ngày thường. Theo tính toán, ngày cao điểm có khoảng 530 lượt chuyến bay và 85.600 lượt hành khách (52.300 lượt khách nội địa và 33.300 lượt khách quốc tế). Trong dịp nghỉ lễ này, lượng khách tăng 12-15% so với Tết Dương lịch 2023.

Cảng đã triển khai các phương án điều phối nhằm nâng cao năng lực khai thác, bố trí cán bộ trực tại các khu vực, hạn chế tình trạng ùn ứ cục bộ trong các khung giờ cao điểm.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng yêu cầu các đơn vị hoạt động tại cảng cam kết, xây dựng kế hoạch, bảo đảm phục vụ hành khách trong giai đoạn cao điểm Tết.

“Chúng tôi cũng khuyến cáo hành khách cần chủ động lên sân bay sớm (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh bị chậm chuyến, nhỡ chuyến. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; làm thủ tục hàng không trực tuyến hoặc tại các kiosk check-in để tiết kiệm thời gian xếp hàng qua quầy thủ tục…”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tàu, xe ngày làm việc cuối năm 2023: Người dân đi lại thuận lợi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.