Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu

Chu Dũng - Hà Hiền| 19/01/2022 21:21

(HNMO) - Chiều 19-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) đã tiếp nhận từ Công an huyện Thạch Thất một người có liên quan trong vụ cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu.

Danh tính người đàn ông là Nguyễn Trung H (sinh năm 1992, trú tại huyện Thạch Thất) - người tình của chị N.T.L, mẹ cháu Đ.N.A. Đồng thời, Công an huyện Thạch Thất cũng bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an thành phố Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra.

Bước đầu xác định, Nguyễn Trung H là nghi phạm chính trong vụ việc này. Tuy nhiên, chi tiết vụ việc chưa được thông tin.

Thông tin ban đầu cho biết, cháu Đ.N.A (3 tuổi) là con thứ 3 của anh N.H.C (sinh năm 1984) và chị N.T.L (sinh năm 1996; cùng ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất). Vợ chồng anh C kết hôn năm 2012, tuy nhiên vào năm 2021 đã ly hôn. Hai cháu đầu sinh sống với bố và ông, bà nội tại xã Canh Nậu, còn cháu Đ.N.A (3 tuổi) ở với mẹ.

Qua tìm hiểu, sau khi ly dị, chị N.T.L và cháu Đ.N.A chuyển đến thuê trọ tại một khu nhà trên địa bàn xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất từ tháng 9-2021. Sau đó, có một người đàn ông (được xác định là Nguyễn Trung H) chuyển về ở cùng. Quá trình chung sống, người dân thấy có xảy ra cãi vã, to tiếng.

Trước đó, ngày 17-1, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã chuyển bệnh nhân là cháu Đ.N.A tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho Công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ. Qua hình ảnh chụp X-quang, xác định bé Đ.N.A bị nhiều đinh ghim ở đầu.

Theo chia sẻ từ gia đình, trong vòng 3 tháng qua, cháu Đ.N.A nhiều lần phải đi bệnh viện.

Vụ việc đang được điều tra.

Ngày 19-1, Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) có Công văn số 24/TE-BVTE gửi Công an thành phố Hà Nội đề nghị nhanh chóng chỉ đạo, điều tra vụ bé gái 3 tuổi Đ.T.N.A, ở huyện Thạch Thất, nhập viện trong tình trạng hôn mê, nghi có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống như đinh gỗ ghim đâm vào tổ chức não.

Cùng ngày, Cục Trẻ em có báo cáo nhanh gửi Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về vụ việc này. Theo báo cáo, ngày 18-1-2022, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhận được tin báo của ông Đỗ Hữu Chức, trú tại xã Canh Nậu (huyện Thạch Thất) thông tin về vụ việc cháu Đ.T.N.A (cháu nội ông Chức). Qua thông tin tiếp nhận, bố mẹ cháu Đ.T.N.A đã ly hôn, cháu ở với mẹ. Trong thời gian ở cùng mẹ đẻ, từ tháng 6-2021 đến nay, cháu Đ.T.N.A nhiều lần bị nguy hiểm (ngộ độc phải cấp cứu, có dị vật ở đường tiêu hóa, gãy tay, gần đây nhất là nghi có dị vật trong hộp sọ...).

Sau khi nhận được tin báo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối với Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội thành phố Hà Nội đề nghị phối hợp với địa phương để xác minh thông tin, can thiệp, hỗ trợ kịp thời. 

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Quỹ Bảo trợ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quyết định hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng; UBND huyện Thạch Thất và UBND một số xã trên địa bàn huyện bước đầu hỗ trợ 13 triệu đồng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ một nghi phạm liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi bị đinh ghim vào đầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.