Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi"

Hương Ly| 06/02/2023 21:20

(HNMO) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023 và thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tối 6-2, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm phối hợp với Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức Chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề: "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi".

Tham dự Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Vụ Trưởng Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Văn Báu; lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, quận Hoàn Kiếm; các vị lão thành cách mạng cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Hoàn Kiếm. 

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ quận; góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 93 năm thành lập đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 

Chương trình tái hiện chân thực những năm tháng hoạt động cách mạng gian khổ của Người, những câu chuyện đời thường nhưng tràn đầy tình yêu thương và tư tưởng sâu sắc của Người. Tư tưởng đó không xa xôi, không cứng nhắc, mà rất gần gũi, giản dị và bao la rộng lớn như chính cuộc đời của Người. 

Tại chương trình, các đại biểu và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận Hoàn Kiếm đã thưởng thức 2 vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh”, “Bác Hồ và mùa xuân năm ấy” của tác giả Lê Trinh, do NSƯT Lâm Tùng, NSƯT Phương Nga dàn dựng. Đây là 2 vở kịch nằm trong chương trình nghệ thuật “Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi”, bao gồm 3 kịch ngắn, nói về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình tượng vĩ đại đã in đậm dấu ấn trong lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại. Dù đã đi xa, nhưng hình ảnh giản dị, tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Người luôn sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam và bè bạn quốc tế. 

Một cảnh trong vở kịch ngắn "Đoàn kết là sức mạnh".

Vở kịch “Đoàn kết là sức mạnh” có nội dung xoay quanh câu chuyện nội bộ của Đại đoàn Tả ngạn trên chiến khu Việt Bắc trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp.

Một cảnh trong vở kịch "Bác Hồ và mùa xuân năm ấy".

Vở kịch “Bác Hồ và mùa xuân năm ấy” lại khắc họa hình tượng Vị lãnh tụ kính yêu với “ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác luôn nghĩ đến dân, lo sao cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc. 

Năm nào cũng vậy, trước Tết 3 tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, các ngành chuẩn bị Tết cho dân. Với Bác, dù công việc vô cùng bận rộn nhưng Người luôn sắp xếp thời gian để đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào, đồng chí. Bác đến với mọi người trong ngày Tết bằng tất cả trái tim yêu thương, bằng tình cảm và sự quan tâm, chia sẻ, động viên chân thành nhất. Tình yêu thương đó vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi thân thương với từng số phận con người. Vở kịch ngắn cũng kể lại câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo đêm Giao thừa năm Nhâm Dần (1962), một câu chuyện minh chứng cho tình yêu thương của Bác, như một bài ca đẹp đi cùng tháng năm ca ngợi tình yêu bao la của Bác Hồ…

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn, việc tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị thông qua hình thức sân khấu hóa là sáng kiến của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ quận, thiết thực “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão năm 2023”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - tên Người sáng mãi"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.