Thanh Trì: Khen thưởng 36 Công nhân giỏi và 103 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
Sáng 28/5, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã làm lễ báo công, dâng Bác.
Dự buổi lễ có các đại biểu: Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Đặng Đức Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì; đồng chí Lý Duy Xuân - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện uỷ; cùng 36 Công nhân giỏi và đại diện 103 Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước. Người là người đầu tiên khơi dậy và phát động phong trào này, để thi đua yêu nước trở thành cao trào cách mạng sâu rộng trong toàn dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày 11/6/1948, Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người mong muốn toàn thể đồng bào, dù ở cương vị nào, làm công việc gì cũng đều phải tích cực thi đua. Bác viết: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều…”.
Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. Trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”...


Trong năm 2025, CNVCLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã hăng hái thi đua rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.
Công đoàn khối Giáo dục cũng tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo các nhà trường, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên để thầy cô yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện.
Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều lượt công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Trong đó, có 36 công nhân được công nhận “Công nhân giỏi” cấp huyện, và 3 cá nhân xuất sắc được Thành phố tuyên dương. Nhiều sáng kiến tại các doanh nghiệp đã mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Ngoài ra, có 103 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” và được LĐLĐ huyện khen thưởng.

“Cùng với các phong trào thi đua, thấm nhuần lời dạy của Bác, để trở thành những cán bộ "vừa hồng vừa chuyên", đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ Công đoàn huyện Thanh Trì không ngừng trau dồi lý tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, đoàn kết, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia tích cực các hoạt động và phong trào từ huyện đến cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác giao phó”, đồng chí Nguyễn Danh Huy khẳng định.
Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã trao khen thưởng cho 103 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” và 36 công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp huyện.
Bảo Thoa