Đoàn viên huyện Ba Vì đón nhận “Mái ấm Công đoàn”
Ngày 3/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho các đoàn viên Công đoàn thuộc LĐLĐ huyện Ba Vì. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư của người lao động.
Dự chương trình có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh.
Dịp này, tại huyện Ba Vì, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, gồm: đồng chí Dương Thị Hường (Trường THCS Tòng Bạt) và Mai Thị Lương (Trường Mầm non Cổ Đô).

Theo đại diện Công đoàn Trường Mầm non Cổ Đô, thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố và huyện Ba Vì về chương trình hỗ trợ xây dựng và sửa chữa "Mái ấm Công đoàn", Công đoàn Trường Mầm non Cổ Đô đã triển khai rà soát các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong toàn trường và bình xét trường hợp gia đình đoàn viên Mai Thị Lương. Chị Lương là giáo viên của trường và có hoàn cảnh rất khó khăn.
Đại diện Trường Mầm non Cổ Đô chia sẻ, nhờ có chương trình "Mái ấm Công đoàn", gia đình đoàn viên Mai Thị Lương đã khởi công sửa nhà từ ngày 20/2 đến 20/4. Căn nhà có tổng diện tích 80m², trị giá trên 118 triệu đồng, trong đó có 30 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" của LĐLĐ thành phố Hà Nội, cùng với sự hỗ trợ của LĐLĐ huyện Ba Vì là 5 triệu đồng.
Tương tự, với trường hợp đoàn viên Dương Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Tòng Bạt Đỗ Đình Lợi cho biết: Chị Hường cùng chồng hiện đang sinh sống với cha mẹ già và các con nhỏ trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng.
Ngôi nhà chật hẹp, cũ kỹ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của cả gia đình gồm 4 thế hệ cùng chung sống. Với đồng lương của một nhân viên còn hạn chế, chồng làm nghề tự do thu nhập bấp bênh, lại phải chăm lo cho người thân già yếu và các con nhỏ đang tuổi ăn học, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là điều mà đồng chí Hường luôn trăn trở, ao ước nhưng chưa thể thực hiện.
Trước hoàn cảnh đó, được sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Công đoàn, đặc biệt là LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện Ba Vì, đồng chí Hường đã được xét duyệt và hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại ngôi nhà mới - một “Mái ấm Công đoàn” thực sự đầy nghĩa tình.
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ba Vì Phan Thị Hoa nhận định, hoạt động chung tay xây dựng Mái ấm Công đoàn đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ công nhân, viên chức, lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từ đó có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà và ổn định cuộc sống. Mái ấm Công đoàn còn có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã gửi lời chúc mừng đến các gia đình đoàn viên được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà khang trang, kiên cố để ổn định cuộc sống. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn các đoàn viên tiếp tục gắn bó, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đơn vị, xây dựng gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi.
Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có chương trình hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” dành cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nguồn lực để thực hiện chương trình đến từ sự đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, với mong muốn tiếp thêm động lực để các đoàn viên vươn lên, ổn định cuộc sống.
Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của LĐLĐ huyện Ba Vì trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; đồng thời đã kịp thời đề xuất LĐLĐ Thành phố hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” đúng đối tượng, góp phần chăm lo tốt hơn cho đời sống đoàn viên.
Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu các nhà trường đã đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.