Nhiều trường đại học đột ngột bỏ tổ hợp C00: Bộ Giáo dục yêu cầu điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi thí sinh

Kim Quyên 06/06/2025 10:38

Bộ Giáo dục và Đào tạo ( GD&ĐT) yêu cầu các trường đại học từng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp khối C00, khẩn trương điều chỉnh lại, tránh ảnh hưởng tới thí sinh.

Mới đây, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) đã bất ngờ thông báo dừng xét tuyển tổ hợp này ở 17 ngành, bao gồm các ngành nổi bật như Báo chí, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Đông phương học, Quan hệ công chúng,… Tổ hợp C00 chỉ còn được sử dụng trong 9/28 ngành đào tạo của trường.

Đến nay, đã có 5 trường khác cũng có động thái tương tự, gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dừng tuyển tổ hợp C00 ở 11 ngành; Đại học Luật (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội cũng đồng loạt “xóa sổ” tổ hợp truyền thống này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Các tổ hợp thay thế thường bao gồm các môn có yếu tố tiếng Anh, như D14 (Văn - Sử - Anh), D15 (Văn - Địa - Anh), D66 (Văn - Giáo dục công dân - Anh),… Tuy nhiên, điều này lại đặt ra rào cản lớn cho những thí sinh đã xác định thi khối C00 từ sớm, chỉ đăng ký thi Lịch sử và Địa lý mà không thi Ngoại ngữ. Khi tổ hợp C00 bị loại bỏ, các em không đủ môn thi để tham gia xét tuyển theo các tổ hợp mới, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội vào ngành, trường mình mong muốn.

Trước phản ứng từ học sinh và phụ huynh, Bộ GD&ĐT đã nhanh chóng vào cuộc. Ngày 6/6, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ đã yêu cầu các trường có sự điều chỉnh tổ hợp xét tuyển cần rà soát lại, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018), trong đó thí sinh chỉ thi bắt buộc hai môn Toán và Ngữ văn, còn lại được chọn hai môn trong số các môn đã học. Điều này dẫn đến việc nhiều học sinh đã hoàn tất đăng ký môn thi từ tháng 3 trước thời điểm các trường công bố đề án tuyển sinh và lựa chọn tổ hợp C00 theo định hướng từ đầu cấp 3.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, dù các trường có quyền tự chủ tuyển sinh, song phải đảm bảo tính hợp lý, minh bạch và đặt quyền lợi thí sinh lên hàng đầu. Việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển vào thời điểm này có thể tạo ra sự thiếu công bằng và gây xáo trộn tâm lý trước kỳ thi.

Bộ GD&ĐT đã đề nghị các trường khẩn trương điều chỉnh lại tổ hợp xét tuyển sao cho phù hợp với thực tế đăng ký môn thi tốt nghiệp của học sinh, đồng thời yêu cầu các trường phải giải trình rõ ràng với xã hội về cơ sở và mục tiêu của sự thay đổi. Bên cạnh đó, thông tin tuyển sinh phải được công bố sớm, công khai, tránh việc thí sinh “bị động” trong kế hoạch ôn thi và đăng ký nguyện vọng.

Theo quy định, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 16/7 đến 28/7. Trong khi đó, kỳ thi tốt nghiệp diễn ra vào hai ngày 26 và 27/6, điểm thi công bố vào ngày 16/7. Với khoảng 615.000 thí sinh nhập học đại học năm 2024 thì hơn 52% xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Việc các trường đại học đồng loạt loại bỏ tổ hợp C00 ngay sát kỳ thi đã đặt ra những thách thức lớn cho thí sinh, đặc biệt là những em đã theo đuổi định hướng khối C ngay từ đầu. Trong bối cảnh đó, động thái “tuýt còi” kịp thời của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo nguyên tắc công bằng, quyền lợi của thí sinh là cần thiết.