Chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông, báo hiệu mùa mưa bão đã chính thức bắt đầu. Mưa bão luôn đi kèm với những diễn biến thời tiết khó lường. Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền phòng, chống đuối nước và kiểm soát hoạt động của các tàu vận tải, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên sông nước trước và trong mùa mưa bão.
Ghi nhận tại bến phà Thọ An (huyện Đan Phượng, Hà Nội), những ngày này, công tác bảo đảm an toàn giao thông vẫn được người dân và lực lượng Cảnh sát đường thủy duy trì trường xuyên. Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp - cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) thông tin, địa bàn quản lý của đơn vị trải rộng trên tuyến sông lớn, lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc.
"Chúng tôi đặc biệt chú trọng kiểm tra các phương tiện chở khách, đặc biệt là các phà ngang sông như bến phà Thọ An (nối huyện Đan Phượng với huyện Mê Linh). Đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng nhiều phương tiện tự chế, không đăng ký, đăng kiểm,... hoạt động chui. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền người dân không tắm sông cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Một số vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra, phần lớn là do sự chủ quan của cả người lớn và trẻ em". Thiếu tá Hiệp cho biết thêm.

Mùa mưa bão đang đến gần, luôn là thời điểm mà công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với vai trò là người quản lý, điều hành bến phà, ông Đào Khắc Độ - chủ bến phà Thọ An luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Ông Độ cho biết, công tác chuẩn bị trước mùa mưa bão tại bến phà Thọ An được triển khai rất kỹ lưỡng. Nhân viên phà sẽ kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bến bãi, cầu dẫn, đảm bảo không có vết nứt, không bị sụt lún. Phao tiêu, đèn tín hiệu cũng được rà soát, sửa chữa hoặc thay mới nếu cần để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng cho các phương tiện khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu.
"Chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các thuyền trưởng, thuyền viên phải chạy đúng tốc độ quy định, tuyệt đối không chở quá tải, và phải dừng hoạt động ngay lập tức khi có cảnh báo gió giật mạnh hoặc mưa bão lớn. An toàn là trên hết, người dân bắt buộc phải mặc áo phao hoặc thiết bị nổi được trang bị trên phà", ông Độ nhắn mạnh.

Hà Nội có nhiều tuyến đường thủy quan trọng, phục vụ cả mục đích vận tải hàng hóa, du lịch và giao thông của người dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển, những thách thức về an toàn giao thông (ATGT) cũng ngày càng phức tạp hơn khi mùa mưa bão đang đến.
Ông Lê Văn Khải (một người dân sống lâu năm ven sông Hồng tại khu vực bến phà Thọ An, huyện Đan Phượng) chia sẻ: "Cứ đến mùa mưa bão là nước sông lên cao, chảy xiết, rất nguy hiểm cho tàu bè qua lại, nhiều khi gió lớn lật cả thuyền bè nhỏ. Đôi khi vào những ngày hè nắng nóng, một số người dân và trẻ em ra sông tắm, nhưng mùa này nước lớn, xoáy nhiều, rất sợ". Nỗi lo của ông Khải phản ánh đúng thực trạng về những nguy cơ tiềm ẩn từ thời tiết cực đoan và ý thức chưa cao của một bộ phận người dân.
Anh Lê Văn Trường (khách đi phà) đề xuất: "Nên có thêm các biển cảnh báo nguy hiểm bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu ở gần khu vực bến đò, và có thể phát loa thông báo nhắc nhở thường xuyên về việc mặc áo phao và không tắm sông, nhất là khi có các bản tin thời tiết xấu.

Theo đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng. Tập trung kiểm tra nghiêm ngặt việc đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên. Xử lý kiên quyết các trường hợp chở quá tải, quá số người quy định, thiếu trang thiết bị an toàn (phao cứu sinh, áo phao), hoặc hoạt động không phép.
Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh: "Đối với các bến đò ngang sông và tàu khách du lịch: Rà soát, kiểm tra toàn diện tình trạng kỹ thuật của phà, tàu du lịch, đặc biệt là hệ thống lái, động cơ, đèn tín hiệu. Yêu cầu chủ bến, chủ tàu phải trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, và các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Kiên quyết đình chỉ hoạt động những phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc hết hạn đăng kiểm".

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu dân cư ven sông, trường học. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân về các quy định khi tham gia giao thông đường thủy, như bắt buộc mặc áo phao, không đứng, ngồi ở thành phương tiện, không chen lấn xô đẩy khi lên xuống tàu, thuyền. Khuyến cáo người dân không sử dụng các phương tiện không đảm bảo an toàn, không có giấy phép hoạt động.
Công tác đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn Hà Nội trước mùa mưa bão là một nhiệm vụ phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống. Từ việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đến đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức cộng đồng, và nâng cấp hạ tầng, mỗi giải pháp đều góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
| Từ ngày 15/5/2025 đến ngày 10/6/2025, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã xử lý 48 trường hợp vi phạm, phạt thành tiền hơn 400 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu như: Chở hàng quá tải, đưa phương tiện hoán cải vào hoạt động, vi phạm về neo đậu, vi phạm về đăng kiểm phương tiện. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 phương tiện; 6 đối tượng có liên quan về hành vi khai thác cát trái phép. |