Dự báo miền Bắc mưa rất to kéo dài đến hết tuần, cảnh báo lũ quét và sạt lở

QN 20/06/2025 12:07

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt mưa lớn tại miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần này, với trọng tâm là khu vực vùng núi và trung du. Mưa giông diện rộng tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi, kèm theo nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị.

Ảnh minh họa.

Trong đêm 19/6 và sáng sớm 20/6, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn. Đặc biệt, tại huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng), lượng mưa đo được lên tới 748mm. Một số khu vực khác cũng có lượng mưa lớn như Tân Lập 1 (Hà Giang) với 159,4mm; Ia Đal (Kon Tum) 80,2mm; Thống Nhất (Đồng Nai) 58mm.

Miền Bắc: Từ nay đến hết ngày 22/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục đón các đợt mưa vừa, mưa to và giông. Nhiều nơi có khả năng mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có thể vượt 300mm. Dự báo, hiện tượng mưa lớn cục bộ với cường suất trên 100mm trong vòng 3 giờ có thể gây ngập úng đô thị và làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các khu vực đồi núi.

Từ ngày 23/6, lượng mưa có xu hướng giảm, tuy nhiên mưa rào và giông vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Đồng Bằng Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, sấm sét có thể đi kèm.

Trung Bộ (Từ Thanh Hóa đến Huế): Trái ngược với miền Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trong hai ngày 20-21/6 tiếp tục nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37°C, có nơi vượt ngưỡng 37°C. Chiều tối có thể xuất hiện mưa giông cục bộ, song chủ yếu mang tính giải nhiệt tạm thời, không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng thời tiết nắng nóng kéo dài.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ mưa to (10-30mm, có nơi trên 80mm), tập trung vào chiều tối và tối. Giai đoạn từ 21-23/6 được dự báo có mưa nhiều hơn, giông xuất hiện rải rác.

Khuyến cáo từ cơ quan khí tượng: Người dân sinh sống tại vùng núi cần đặc biệt cảnh giác với các nguy cơ thiên tai như sạt lở đất, lũ quét; đồng thời các đô thị cần đề phòng nguy cơ ngập úng do mưa lớn cục bộ.