Sao Mai - điểm hẹn 2006: Đã lấp ló “sao”

Văn hóa - Ngày đăng : 08:26, 25/06/2006

Tối qua, 12 “Sao Mai” đã bước vào đêm thi đầu tiên trong vòng 2 của VCK Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) 2006. 9 liveshow tiếp theo được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần tại Nhà thi đấu Hai Bà Trưng - Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 20h).

Ca sỹ Ngọc Anh Ảnh: VT

Tối qua, 12 “Sao Mai” đã bước vào đêm thi đầu tiên trong vòng 2 của VCK Sao Mai - Điểm hẹn (SM-ĐH) 2006. 9 liveshow tiếp theo được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần tại Nhà thi đấu Hai Bà Trưng - Hà Nội (truyền hình trực tiếp trên VTV3 vào 20h).

12 thí sinh gồm 5 gương mặt miền Trung - Tây Nguyên và phía Nam: Dương Quốc Hưng (SBD 18), Phạm Anh Khoa (SBD 22), Nguyễn Minh Thư (SBD 11), Từ Thị Hiền Trang (SBD 27) vàHà Anh Tuấn (SBD 32) và 5 gương mặt phía Bắc: Nguyễn Hoàng Hải (SBD 67), Nguyễn Hồng Phương (SBD 56), Trần Thị Mai Trang (SBD 44), Nguyễn Thùy Trang (SBD 51), Nguyễn Cẩm Tú (SBD 58); 2 thí sinh đoạt giải Sao Mai 2005 được đặc cách là Nguyễn Ngọc Anh và Trần Phương Linh.

Nguyễn Ngọc Anh, Trần Phương Linh, Nguyễn Hoàng Hải và Dương Quốc Hưng đã ít nhiều gây được ấn tượng với khán giả tại Sao Mai 2005. Các gương mặt còn lại đã tham gia thị trường ca nhạc, nổi bật là Minh Thư đoạt giải tư Tiếng hát TH TP.HCM 2004và đã kịp “giắt lưng” CD Mong vậy thôi. Cô cháu ruột gọi ca sỹ Lam Trường bằng “cậu” đang được sân khấu ca nhạc chú ý. Hát hay hơn “ông cậu” cộng với vẻ khả ái, phong thái dịu dàng và trẻ trung trên sân khấu, cô chiếm được cảm tình của nhiều vị giám khảo từ Nam ra Bắc tại vòng 1 của SM-ĐH 2006. Hà Anh Tuấn là lưu học sinh đang theo học ngành Hóa học ở CHLB Đức. Trong dịp về nghỉ hè, Tuấn đã quyết định “thử sức” SM-ĐH và kết hợp với làm CD ở Hà Nội. Mặc dù là một giọng hát nghiệp dư, đeo kính cận và còn rất trẻ nhưng Tuấn hát hồn nhiên, giọng đẹp và có tố chất âm nhạc thực sự. Cậu sinh viên năm thứ nhất Nhạc viện TP.HCM Phạm Anh Khoa lại có cách hát hơi lạ và tạo được sắc thái riêng trên sân khấu. Lối hát gần với chất nhạc jazz, không cao thét, không lên giọng, Khoa nhẹ nhàng, bình dịmà vẫn hấp dẫn. Cùng với Nguyễn Hoàng Hải và Dương Quốc Hưng, họ là tín hiệu mừng cho thị trường ca nhạcbởi giọng ca và phong thái biểu diễn đầy nam tính. Còn sớm để nói về triển vọng của các thí sinh, nhưng trong liveshow đầu tiên cũng đã lấp ló những “Sao Mai” nếu vẫn tiếp tục giữ được “phong độ” trong những lần sau.

Nhìn chung, 12 giọng ca đều không chênh nhau cả về chất giọng và nghệ thuật trình diễn, “người chín lạng, kẻ một cân”. Hy vọng vào vòng 2, với sự đầu tư đúng mức và nỗ lực của mỗi người cùng với đội ngũ chuyên gia hướng dẫn về trang phục và vũ đạo từ Thái Lan và các nhà chuyên môn sẽ giúp họ bộc lộ rõ nét những thế mạnh của mình. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét, do được đào tạo bài bản về thanh nhạc cộng với tinh thần cạnh tranh nêu cao các thí sinh ngoài Bắc có nhiều ưu thế để giành những thứ hạng cao, giống như các cuộc thi SM và SM-ĐH lần trước.

Trong liveshow đầu tiên, các ca sỹ đã trình diễn các ca khúc tự chọn (trong 10 ca khúc đã đăng ký) trước Hội đồng Thẩm định (HĐTĐ). Các liveshow tiếp theo sẽ là phong cách nhạc nhẹ Pop, Rock và Hip-hop and Dance... Sau 4 tuần lễ luyện tập và trình diễn, căn cứ vào kết quả bình chọn của khán giả truyền hình (tính từ cao xuống thấp), 6 ca sĩ sẽ được chọn để tham dự giai đoạn 2.

Các “Sao Mai” sẽ được rèn luyện với các chuyên gia và trình diễn các tác phẩm tự chọn theo phong cách âm nhạc đã được xác định từ kết quả trước đó. Sau 3 tuần lễ luyện tập và trình diễn trước khán giả truyền hình, HĐTĐ hội ý để tham mưu cho BTC chọn 1 ca sỹ theo quan điểm của HĐTĐ và 2 ca sỹ sẽ do tổng kết quả bình chọn của khán giả trong 3 tuần của giai đoạn 2. Tổng số sẽ có 3 ca sỹ được bình chọn và trình diễn trong đêm cuối cùng của chương trình. Việc bình chọn đối với 6 thí sinh không dựa trên kết quả trước đó. Kết quả SM-ĐH được tính theo tổng số bình chọn trong 3 tuần cộng với số phiếu bình chọn trong đêm trình diễn cuối cùng.

Rõ ràng, càng vào những vòng trong, “cuộc đua” càng gay gắt hơn. Đó cũng chính là môi trường chuyên nghiệp để thử thách bản lĩnh sân khấu, năng lực ca hát và khả năng trình diễn của các “Sao Mai”. Sau thành công của SM-ĐH lần trước với những gương mặt đang “ăn khách” trên thị trường ca nhạc hiện nay, SM-ĐH 2006 trở thành một “thương hiệu” không chỉ được những người trong cuộc kỳ vọng...

Thăng Long

ANHTHU