Giảm thiểu cháy nổ từ tuyên truyền xuống tận cơ sở
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an thành phố Hà Nội đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng và chính quyền địa phương, công tác PCCC tại Thủ đô đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Ngày 9/4/2025, Công an thành phố Hà Nội chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đối với các cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Đây là bước cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao về cháy nổ như nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Ngay sau lễ phát động, Công an Thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an các quận, huyện, phường, xã triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và xử lý vi phạm. Đặc biệt, Công an cấp xã đóng vai trò then chốt, là lực lượng trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân nắm bắt và thực hiện các biện pháp an toàn cháy nổ cơ bản.
Trong suốt quá trình triển khai, các đơn vị đã nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội, đến ngày 15/6, lực lượng đã tổ chức 854 buổi làm việc với Công an cấp xã và 504 buổi làm việc với UBND cấp xã để hướng dẫn và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những điểm nhấn của đợt cao điểm lần này là việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Ngoài các buổi truyền thông trực tiếp tại cơ sở, lực lượng chức năng còn phối hợp với các sở, ngành để tăng cường thông tin trên các nền tảng số như Zalo, Facebook, tin nhắn SMS, các kênh báo chí, truyền hình… Qua đó, hàng trăm tin bài, phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy nổ đã được phát hành, tiếp cận đến hàng chục nghìn người dân.
Song song với tuyên truyền, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm cũng được đẩy mạnh. Trong hơn hai tháng triển khai cao điểm, lực lượng chức năng đã kiểm tra, hướng dẫn 100% trong số 16.617 cơ sở thuộc diện quản lý của cơ quan Công an. Ngoài ra, Công an Thành phố còn phối hợp với UBND cấp xã kiểm tra thêm 33.489 lượt cơ sở khác, chiếm 96% tổng số cơ sở trên địa bàn thành phố.
Kết quả, hơn 20.000 văn bản kiến nghị đã được ban hành yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, vi phạm; đồng thời 609 quyết định xử phạt hành chính đã được ban hành với tổng số tiền phạt trên 700 triệu đồng. Đặc biệt, 100% chủ cơ sở đã tổ chức khắc phục vi phạm, trong đó có 7.067 cơ sở hoàn thành toàn bộ các biện pháp an toàn PCCC theo yêu cầu.
Hiệu quả thực tế từ đợt cao điểm cho thấy: khi người dân và chủ cơ sở được trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC, họ sẽ chủ động và có khả năng xử lý tình huống ngay từ đầu. Nhiều đám cháy nhỏ trong nhà ở, nhà trọ đã được cư dân phát hiện sớm và dập tắt kịp thời, không để lan rộng hay gây thiệt hại đáng kể.
Để đạt được kết quả này, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn trong môi trường khói, cách xử lý điện chập cháy, gas rò rỉ... Đây là kiến thức thực tiễn vô cùng cần thiết với các hộ gia đình sống trong nhà ống, nhà nhiều tầng, nơi nguy cơ cháy lan nhanh và thoát hiểm gặp khó khăn.
Không dừng lại ở con số hay thành tích, đợt cao điểm tuyên truyền an toàn PCCC&CNCH còn góp phần định hình một môi trường sống an toàn, bền vững hơn cho người dân Thủ đô. Ý thức của cộng đồng về nguy cơ cháy nổ đã nâng lên rõ rệt. Chính quyền cấp xã, lực lượng Công an địa phương cũng được rèn luyện thêm năng lực trong việc chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu kịp thời cho UBND cùng cấp triển khai các giải pháp phù hợp.
Trong thời gian thới, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo sát sao các đơn vị, giữ vững nhịp độ triển khai, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch. Mục tiêu cuối cùng là hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại về người, tài sản trên địa bàn.