Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán vũ khí quân dụng qua mạng quy mô lớn
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Sơn La triệt phá một đường dây chuyên chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động tinh vi trên không gian mạng. Đây là chuyên án lớn, có tính chất nghiêm trọng, với hàng nghìn người từng giao dịch, mua vũ khí từ nhóm đối tượng cầm đầu, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng chủ chốt trong đường dây bao gồm Nguyễn Hữu Định, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Thụ (cùng sinh năm 1998, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và Hoàng Minh Lộc (sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn). Các đối tượng này bị điều tra về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Hữu Định là kẻ cầm đầu đường dây. Định thường xuyên lên mạng đặt mua các linh kiện, phụ tùng súng rồi thuê xưởng cơ khí gia công, lắp ráp thành vũ khí có sức sát thương cao. Các loại súng chủ yếu là súng nén hơi (PCP), có tính năng nguy hiểm và được xem là vũ khí quân dụng. Sau khi hoàn thiện, nhóm đối tượng rao bán súng đạn qua mạng xã hội.
Trong quá trình giao dịch, để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ vũ khí thành từng bộ phận và gửi cho khách thông qua dịch vụ chuyển phát. Sau khi người mua nhận đủ các linh kiện, nhóm này sẽ gửi video hướng dẫn lắp ráp súng. Mô hình kinh doanh bất hợp pháp được tổ chức chặt chẽ: Nguyễn Hữu Định phụ trách chế tạo và kỹ thuật, trong khi Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Văn Thụ đảm nhận quảng cáo, tư vấn khách hàng và tổ chức vận chuyển. Vũ khí được tập kết tại nhà riêng của Hải và Định.
Thông qua công tác theo dõi trên không gian mạng và vụ phát hiện 6 khẩu súng PCP bán cho khách ở tỉnh Sơn La, Cục A05 đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây. Sáng ngày 25/6, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc A05 và công an các địa phương đồng loạt triển khai khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội), huyện Yên Phong (Bắc Ninh) và huyện Tân Yên (Bắc Giang).
Kết quả khám xét khiến dư luận không khỏi sửng sốt. Tại các điểm tập kết và xưởng sản xuất, cơ quan chức năng thu giữ 16 khẩu súng nén hơi, trong đó có 11 khẩu đã lắp ráp hoàn chỉnh; 150.000 viên đạn chì và đạn bi sắt; 400 kính ngắm laze hồng ngoại; hơn 1.200 nòng súng; hàng chục tấn linh kiện, máy móc sản xuất và lắp ráp súng; 100 đao kiếm, cùng hàng loạt công cụ nguy hiểm khác như côn ba khúc, gậy bóng chày, súng cao su... Ngoài ra còn có 12 điện thoại di động phục vụ giao dịch, 2 máy CNC dùng để chế tạo linh kiện, một ô tô và số tiền mặt khoảng 200 triệu đồng.

Theo kết quả giám định ban đầu khẳng định, các khẩu súng thu giữ đều là vũ khí quân dụng, có tính năng sát thương cao. Khối lượng linh kiện bị thu giữ đủ để lắp ráp thành hàng trăm khẩu súng hoàn chỉnh. Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây khai nhận đã bán vũ khí cho hàng nghìn người trên toàn quốc thông qua mạng xã hội, từ đó thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng. Mặc dù biết rõ hành vi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, song vì ham lợi nhuận, nhóm này vẫn cố tình thực hiện.
Vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Cơ quan Công an đang làm rõ danh sách người mua, nguồn cung linh kiện, các mối liên hệ liên tỉnh và hoạt động rửa tiền nếu có. Đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán vũ khí trái phép đang lợi dụng không gian mạng để hoạt động ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay, mua bán, tàng trữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời kêu gọi người dân chủ động tố giác những hành vi đáng ngờ liên quan đến chế tạo, vận chuyển và buôn bán vũ khí trên môi trường mạng.
Việc triệt phá thành công đường dây này không chỉ góp phần ngăn chặn nguy cơ tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời đại số.
T.An (t/h)