Tuyển nữ Việt Nam đại thắng Maldives 7-0 tại vòng loại châu Á 2026
Trong trận ra quân vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn trình diễn áp đảo khi giành chiến thắng thuyết phục 7-0 trước đối thủ Maldives. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui chiến thắng, trận đấu vẫn để lại nhiều vấn đề để HLV Mai Đức Chung tiếp tục hoàn thiện cho chặng đường tiếp theo.

Đội hình trẻ giữ vững nhịp điều khiển trận đấu
HLV Mai Đức Chung quyết định trẻ hóa lực lượng để trao cơ hội cho các gương mặt mới như Ngọc Minh Chuyên, Ngân Thị Vạn Sự và Trần Thị Duyên. Tuy không có nhiều tên tuổi quen thuộc, nhưng đội hình này vẫn tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn từ đầu:
Phút 7: Từ cú treo bóng chuẩn xác của Ngọc Minh Chuyên bên cánh trái, Ngân Thị Vạn Sự bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.
Phút 10: Ngân Thị tiếp tục tỏa sáng với cú sút xa đẹp mắt ấn định cú đúp.
Phút 13: Bích Thùy dứt điểm quyết đoán sau tình huống phá bóng kém của hàng thủ đối phương, nâng tỉ số lên 3-0.
Chỉ sau 15 phút, đội tuyển đã giải quyết trận đấu nhờ sự chủ động và phối hợp linh hoạt, đồng thời tận dụng được các sai lầm của hàng thủ Maldives.
Trước khi hiệp một khép lại, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có thêm 3 bàn thắng nữa:
Nguyễn Thị Vạn (24’) thực hiện cú sút hiểm hóc sau đường căng ngang từ đồng đội.
Mỹ Anh (30’) chích bóng nhẹ nhàng ghi bàn trong tư thế thoải mái.
Ngọc Minh Chuyên (44’) tận dụng thời cơ ghi bàn thứ 6.
Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng (như cú sút chệch cột dọc của Thái Thị Thảo phút 34 hoặc pha dứt điểm của Bích Thùy phút 8) cho thấy tuyển vẫn còn thiếu sự sắc sảo trong khâu kết liễu trận đấu.
Bước sang hiệp 2: chuyển cờ chiến thuật trong bối cảnh thử nghiệm
HLV Mai Đức Chung tung cả Huỳnh Như và Phạm Hải Yến vào sân, đồng thời tiếp tục duy trì đội hình kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, hiệu quả ghi bàn lại giảm sút đáng kể:
Huỳnh Như có ít nhất hai cú sút nguy hiểm (phút 52 và 68) nhưng đều bị thủ môn đối phương cản phá xuất sắc.
Hai phút sau đó, Phạm Hải Yến chớp đúng thời cơ băng cắt ghi bàn thứ 7 cho Việt Nam.
Thậm chí, tuyển nữ Việt Nam còn bỏ lỡ thêm một tình huống đá phạt đền cuối trận khi Huỳnh Như dứt điểm dội cột dọc. Đây là tín hiệu đáng lo khi đối thủ mạnh hơn sắp tới.
Về phía Maldives, họ đã thi đấu nỗ lực hơn trong hiệp đấu thứ 2 với nhiều tình huống cản phá thành công. Tuy nhiên với sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, các cầu thủ áo xanh không thể ghi được bàn thắng danh dự nào.
Ưu điểm: Sức ép và tốc độ được duy trì ổn định trong cả trận. Tinh thần thi đấu và sự dâng cao của đội hình phụ cũng tạo ra sự khác biệt.
Yếu điểm: Khả năng tận dụng cơ hội cần được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là khả năng ghi bàn trong hiệp 2. Những đường chuyền cuối cùng và kỹ năng cá nhân sáng tạo hơn trong vòng cấm vẫn chưa đạt tối đa.
HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Đây là trận khởi động tốt, nhưng khi đối đầu với những đối thủ ngang tầm hoặc mạnh hơn, sai sót trong khâu dứt điểm sẽ là điểm yếu lớn”.

Với chiến thắng tưng bừng ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vững vàng vào bảng đấu. Tuy nhiên, thử thách thực sự đang chờ đón ở trận đấu tiếp theo gặp Uzbekistan – đối thủ có đẳng cấp tương đồng hơn. Đội tuyển cần cải thiện khả năng phối hợp cuối cùng, giữ ổn định tâm lý và tận dụng tốt các cơ hội để tiếp tục giành điểm.
Trận thắng Maldives với tỉ số 7-0 mở ra nhiều cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam cả về kết quả và thử nghiệm nhân sự. Nhưng bài toán kết liễu trận đấu - đặc biệt dưới áp lực cao - vẫn còn là mục tiêu phải giải quyết nếu đội muốn tiến xa hơn ở vòng loại. Đó là điều HLV và các học trò cần chuẩn bị kỹ càng trong thời gian tới.
Kết quả: Việt Nam 7-0 Maldives
Đội hình ra sân
Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Thu Thương, Trần Thị Thu, Lê Thị Diễm My, Minh Chuyên, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Mỹ Anh, Trần Thị Duyên, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Vạn
Maldives: Leeza, Haneefa, Shiuth, Hannan, Zuhair, Fazlia, Inaasha, Afza, Rifa, Noora, Ibrahim