Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng
Chiều 9/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch 6 tháng cuối năm 2025 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ và kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu của 34 địa phương trên cả nước.
Kết quả hoạt động du lịch nửa đầu năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.
Theo báo cáo tổng kết vừa được công bố, lượng du khách quốc tế ghé thăm Việt Nam đạt gần 10,7 triệu lượt người, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 48,6% kế hoạch đề ra cho năm 2025.

Thị trường du lịch nội địa cũng cho thấy sự phục hồi tích cực với 77,5 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 64,5% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch được ước tính khoảng 518 nghìn tỷ đồng, tương đương 52,8% mục tiêu đặt ra cho cả năm.
Các báo cáo từ Sở Du lịch và Sở VHTTDL các tỉnh thành phản ánh xu hướng phát triển mạnh mẽ của du lịch địa phương.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 22,19 triệu lượt khách được tiếp đón và phục vụ. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tới Thành phố này đạt 3,85 triệu lượt, tăng vọt 44% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh ước tính 117.937 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Hà Nội ghi nhận 15,55 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thủ đô thu hút 3,66 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,8% so với năm trước, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 62.299 tỷ đồng, tăng 14,6%.

Còn Thanh Hóa đón tiếp 10,48 triệu lượt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ 2024, thu hút 307.300 lượt khách quốc tế, tăng 17,7%, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 26.349 tỷ đồng, tăng mạnh 32,8%.
Trong khi đó, Ninh Bình chào đón 7,2 triệu lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 1,02 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch của Ninh Bình ước đạt 7.715 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, hoạt động du lịch toàn quốc tiếp tục có những bước tiến đáng khích lệ. Lượng khách du lịch nội địa duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi số lượng khách quốc tế tăng cao tại nhiều điểm đến. Giá cả phòng nghỉ và các dịch vụ du lịch tương đối ổn định không có biến động lớn. Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các điểm đến được đảm bảo tốt, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch diễn ra sôi động và an toàn.
Những kết quả này cho thấy định hướng đúng đắn của ngành Du lịch trong việc tái cơ cấu thị trường khách, phát triển sản phẩm, triển khai công tác xúc tiến quảng bá hiệu quả trên cả phương thức truyền thống lẫn các nền tảng số. Chính sách thị thực mới cũng tạo ra hiệu ứng tích cực, cùng với vai trò quản lý nhà nước hiệu quả của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các Sở quản lý du lịch địa phương.
Tại hội nghị, đại diện các địa phương và Hiệp hội Du lịch Việt Nam thống nhất rằng du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vai trò động lực kinh tế và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Cơ hội này xuất phát từ sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với hoạt động du lịch, cùng với tiềm năng tăng trưởng còn lớn của thị trường khách quốc tế trong bối cảnh đã có các chính sách thuận lợi về thị thực và xuất nhập cảnh.
Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Các quốc gia trong khu vực đang triển khai những chính sách thu hút khách linh hoạt, tạo ra sức cạnh tranh gay gắt và ảnh hưởng đến chất lượng cũng như số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sản phẩm du lịch vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh, giá trị gia tăng còn thấp và chưa thực sự hấp dẫn.
Công tác quảng bá, xúc tiến thiếu điểm nhấn, chưa tạo dựng được thương hiệu quốc gia nổi trội với bản sắc riêng của Việt Nam. Chất lượng dịch vụ tại một số điểm đến chưa đáp ứng kỳ vọng, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ. Hạ tầng phục vụ du lịch và hành lang pháp lý còn những hạn chế nhất định.
Phát biểu tổng kết hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những đóng góp ý kiến quan trọng cho việc phát triển du lịch trong bối cảnh mới. Để đạt được các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 - đón 120-130 triệu lượt khách nội địa, 22-23 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu 980.000-1.050 nghìn tỷ đồng - toàn ngành cần tập trung vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, việc chọn điểm nhấn và biết cách chọn điểm nhấn là then chốt, cần có quyết tâm để bứt phá.
Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, không gian phát triển rộng mở hơn, ngành Du lịch phải định vị lại tài nguyên của mình. Không chỉ dựa vào quy hoạch du lịch Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua trước đây mà phải bổ sung, làm mới theo chỉ đạo mới đây của Thủ tướng là "vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam".
Bên cạnh đó, cần rà soát lại cơ chế chính sách, bổ sung và hoàn thiện để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho doanh nghiệp, quản lý nhà nước và người dân, khuyến khích sự phát triển bền vững. Cần tái xác định thị trường trọng điểm với nguyên tắc thị trường là trung tâm, thương hiệu là nền tảng, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch đặc biệt và đặc sắc.
Công tác quảng bá, xúc tiến cần quan tâm đến khách quốc tế, đồng thời chú ý đến khách nội địa vì 100 triệu dân Việt Nam là thị trường rất rộng lớn. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số, tăng cường liên kết nhưng có sự khác biệt trong sản phẩm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau khi địa phương ổn định...