Bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2025Việt Nam tụt hạng, Indonesia tăng bậc nhờ chính sách nhập tịch

11/07/2025 06:30

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng (BXH) tháng 7/2025 với nhiều biến động đáng chú ý, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể, trong khi Indonesia và Malaysia lại có những bước tiến vượt bậc, phần lớn nhờ vào chính sách nhập tịch cầu thủ.

Cụ thể, theo BXH FIFA được cập nhật vào chiều ngày 10/7/2025, đội tuyển Việt Nam đã bị trừ 13,91 điểm sau trận thua 0-4 trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả này đã đẩy “Những chiến binh Sao Vàng” từ vị trí 109 xuống hạng 113 thế giới, tụt 4 bậc. Đây là một hệ quả đáng lo ngại cho bóng đá Việt Nam, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian gần đây.

Thất bại 0-4 trên sân Malaysia khiến ĐT Việt Nam bị tụt tới 4 bậc.

Không chỉ Việt Nam, Thái Lan cũng chịu chung số phận khi tụt 3 bậc, từ hạng 99 xuống 102 thế giới. Thất bại 1-3 trước Turkmenistan tại vòng loại Asian Cup 2027 đã khiến “Voi chiến” bật khỏi top 100, dù vẫn giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

Trái ngược với sự đi xuống của Việt Nam và Thái Lan, Indonesia lại là đội bóng có sự cải thiện đáng kể nhất trong khu vực. Với những chiến thắng ấn tượng trước Trung Quốc và Bahrain, Indonesia được cộng thêm 11,63 điểm và tăng 5 bậc, leo từ hạng 123 lên hạng 118 thế giới với 1454,55 điểm. Khoảng cách giữa Indonesia và Việt Nam trên BXH FIFA hiện chỉ còn 5 bậc, và viễn cảnh đội bóng xứ Vạn đảo vượt mặt đội tuyển Việt Nam nếu tiếp tục thi đấu tốt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á là rất dễ xảy ra.

Malaysia cũng là một điểm sáng khác khi giành chiến thắng quan trọng trước Việt Nam. “Những chú hổ Malaya” được cộng 14,91 điểm và vươn lên 6 bậc, từ hạng 131 lên 125. Ngoài ra, Philippines, Singapore và Myanmar cũng có sự thăng hạng trong BXH lần này.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia và Malaysia được gắn liền mật thiết với chính sách nhập tịch cầu thủ. Indonesia đã khởi động chiến lược này từ năm 2023 và đang bắt đầu gặt hái những thành công rõ rệt. Với việc bổ sung các cầu thủ có gốc gác nước ngoài nhưng mang dòng máu Indonesia, chất lượng đội hình của họ đã được nâng tầm đáng kể, giúp họ có những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ mạnh.

Tương tự, Malaysia mới áp dụng chính sách nhập tịch từ cuối năm 2024 nhưng cũng đã thấy hiệu quả rõ rệt. Những cầu thủ nhập tịch đã nhanh chóng hòa nhập và đóng góp vào lối chơi của đội tuyển, mang lại những kết quả tích cực như chiến thắng áp đảo trước Việt Nam. Đây là một chiến lược mà các quốc gia khác trong khu vực có thể sẽ phải cân nhắc để nâng cao sức cạnh tranh của mình.

Ở phía đầu BXH FIFA, top 5 đội dẫn đầu không có bất cứ sự thay đổi nào. Argentina vẫn vững vàng ở ngôi vị số 1 thế giới với 1885,36 điểm, tiếp theo là Tây Ban Nha (hạng 2), Pháp (hạng 3), Anh (hạng 4) và Brazil (hạng 5).

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha với chức vô địch UEFA Nations League đã tăng thêm 1 bậc để vươn lên đứng thứ 6. Các đội còn lại góp mặt trong top 10 gồm Hà Lan, Bỉ, Đức và Croatia. Croatia đã có bước tiến đáng kể khi vươn lên hạng 10, đẩy tuyển Ý xuống vị trí thứ 11.

Tại khu vực Concacaf, Mexico tăng 4 bậc lên hạng 13 sau khi giành chức vô địch Cúp Vàng, vượt mặt Mỹ (hạng 15, tăng 1) để trở thành đội tuyển có thứ hạng cao nhất khu vực. Costa Rica là đội thăng tiến mạnh nhất trong tháng, tăng tới 14 bậc để vươn lên vị trí 40 thế giới sau khi lọt vào tứ kết Cúp Vàng.

Ở châu Á, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu (hạng 17 thế giới), theo sau là Iran (20) và Hàn Quốc (23), Úc (24), Qatar (53) và Uzbekistan (55). Đây là những vị trí quen thuộc phản ánh sự ổn định của các nền bóng đá hàng đầu châu lục.

Với việc Việt Nam và Thái Lan tụt hạng, trong khi Indonesia và Malaysia thăng tiến mạnh mẽ, cục diện bóng đá Đông Nam Á đang có những thay đổi rõ rệt. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ, nguy cơ Việt Nam bị các đối thủ trong khu vực vượt mặt trên BXH FIFA là hoàn toàn có thể xảy ra.

T.An (t/h)