Khởi tố 5 bị can trong đường dây buôn bán, tiêu thụ thịt lợn bệnh tại Hà Nội

13/07/2025 10:16

Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” trong vụ án liên quan đến hoạt động giết mổ, buôn bán và tiêu thụ thịt lợn chết, thịt lợn nhiễm bệnh với quy mô lớn trên địa bàn Thủ đô. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Các bị can gồm: Lê Văn Tươi (trú tại xã Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Thị Thư (vợ Tươi), Đặng Văn Huy (trú tại phường Tùng Thiện), Dư Đình Hợi và Nguyễn Viết Chiếm (cùng trú tại xã Hòa Xá). Đây là những đối tượng bị xác định có hành vi thu gom, giết mổ lợn bệnh, lợn chết và đưa ra thị trường tiêu thụ, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan điều tra ghi lời khai của bị can trong vụ án.

Vụ án được phát hiện qua ba đợt kiểm tra độc lập của tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Viện kiểm sát, Quản lý thị trường và Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội.

Vụ thứ nhất xảy ra ngày 30/6 tại cơ sở giết mổ của Lê Văn Tươi (xã Thường Tín). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 45 con lợn sống có dấu hiệu nhiễm dịch tả lợn châu Phi, cùng 1.050 kg thịt lợn đã giết mổ và 450 kg nội tạng. Lê Văn Tươi khai nhận đã thu mua lợn chết, lợn nhiễm bệnh với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg, giết mổ từ 40 – 50 con mỗi đêm và bán ra thị trường với giá 55.000 – 60.000 đồng/kg. Nguồn cung lợn bệnh chủ yếu được xác định đến từ Đặng Văn Huy.

Vụ thứ hai diễn ra ngày 1/7 tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội). Tổ công tác kiểm tra ki-ốt của Dư Đình Hợi và phát hiện 367 kg thịt lợn bốc mùi, đổi màu. Hợi thừa nhận mua lợn chết từ các vùng ven đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với giá khoảng 20.000 đồng/kg, sau đó vận chuyển về nhà giết mổ và đưa ra chợ tiêu thụ. Để ngụy trang, đối tượng dùng tiết lợn tẩm lên thịt nhằm đánh lừa cảm quan người mua.

Vụ thứ ba cũng tại chợ Phùng Khoang, lực lượng chức năng phát hiện tại ki-ốt của Nguyễn Viết Chiếm 426 kg thịt lợn nghi nhiễm bệnh. Chiếm khai mỗi ngày tiêu thụ gần 1 tấn thịt lợn, sử dụng thủ đoạn giống Hợi để qua mặt khách hàng.

Theo Cơ quan điều tra, hành vi của các bị can có dấu hiệu cấu kết chặt chẽ, thực hiện hoạt động trái pháp luật trong thời gian dài, với số lượng thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Việc tẩm tiết lợn vào thịt chết nhằm ngụy trang màu sắc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, khiến việc nhận biết bằng cảm quan trở nên khó khăn hơn đối với người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan khác, đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra diện rộng tại các chợ đầu mối và cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố nhằm siết chặt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

P.T