Nhiều người dân được hưởng lợi từ Luật BHYT sửa đổi
Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) sửa đổi chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Luật BHYT mới sẽ mang đến nhiều quyền lợi hơn cho người dân và là động lực để toàn ngành Y tế tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ.
Nâng cao quyền lợi cho người bệnh
Luật BHYT năm 2024 đã mở rộng quyền lợi BHYT, xóa bỏ địa giới hành chính trong khám, chữa bệnh như: Người tham gia BHYT được quỹ BHYT thanh toán đối với khám chữa bệnh từ xa, mở rộng thanh toán chi phí vận chuyển trong một số trường hợp điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ cho người dưới 18 tuổi; nâng mức hưởng BHYT lên 100% chi phí khám chữa bệnh đối với một số nhóm đối tượng…

Luật mới mở rộng đáng kể đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt chú trọng nhóm yếu thế như người cao tuổi. Kể từ ngày 1/7, người từ 75 tuổi trở lên và người 70 tuổi nếu thuộc hộ nghèo, cận nghèo sẽ thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí. Bên cạnh đó, luật quy định cụ thể các nhóm đối tượng thuộc diện phải tham gia BHYT như: Người lao động làm việc phi chính thức, bổ sung các nhóm đối tượng mới như nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản; cùng các đối tượng khác được quy định bởi luật liên quan; khuyến khích và động viên các cá nhân làm công tác chăm sóc sức khỏe ở các khu vực vùng sâu, vùng xa…
Luật mới cũng tăng mức hỗ trợ tham gia BHYT từ ngân sách nhà nước cho người cận nghèo và người thuộc hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận BHYT… Đặc biệt, bổ sung quy định xử lý hình sự đối với hành vi trốn đóng, chậm đóng BHYT có tính chất nghiêm trọng, nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật…
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: Việc sửa đổi, bổ sung Luật BHYT lần này là một chủ trương rất đúng đắn và kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với quyền lợi người dân trong chăm sóc sức khỏe.
“Người dân ngày càng có nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe, được điều trị bài bản, được theo dõi sát sao... Việc mở rộng nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT sẽ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế một cách công bằng hơn, giảm bớt gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh.”
PGS.TS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh: “Đối với nhóm người nghèo, người yếu thế, những người trước đây khó có khả năng tự chi trả BHYT, giờ đây đều có thể sở hữu tấm thẻ BHYT, “tấm bùa hộ mệnh sức khoẻ”. Khi có thẻ, họ yên tâm hơn khi đi khám, không lo chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, vật tư, phục hồi chức năng... Đây là một chính sách nhân văn góp phần an sinh xã hội.
Chủ động nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ
Trong bối cảnh số lượng người bệnh được hưởng quyền lợi BHYT có thể gia tăng, đồng thời chính sách mở về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sẽ tạo ra sự dịch chuyển người bệnh giữa các tuyến, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động lên phương án chuẩn bị nguồn lực từ rất sớm.

PGS Vũ Văn Giáp chia sẻ: “Không phải chờ tới khi Luật có hiệu lực, mà từ trước đến nay chúng tôi luôn có phương châm phục vụ mọi người bệnh bằng chất lượng chuyên môn, trang thiết bị vật tư tốt nhất, không phân biệt mức hưởng BHYT. Đặc biệt, chúng tôi luôn chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư, thiết bị, đồng thời tăng cường nhân lực để sẵn sàng phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng”.
Lãnh đạo Bệnh viện cũng nhận định: Khi chính sách cho phép người dân tự chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, các cơ sở y tế tuyến cơ sở sẽ có thêm động lực nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân người bệnh. Ngược lại, các bệnh viện tuyến cuối như Bệnh viện Bạch Mai sẽ tập trung cho nhóm bệnh nhân nặng, bệnh lý phức tạp cần kỹ thuật cao từ đó giảm áp lực quá tải. Nói cách khác, việc người dân được chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mà không phụ thuộc địa giới sẽ giúp hệ thống y tế phát triển đồng bộ hơn, tín hiệu tích cực, tạo động lực cải tiến không ngừng trong toàn hệ thống.
“Khi người bệnh có quyền chọn cơ sở khám chữa bệnh, thách thức đặt ra là việc quản lý theo dõi bệnh án. Tuy nhiên, ngành Y tế đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, toàn bộ dữ liệu khám chữa bệnh được liên thông trên hệ thống thì dù người bệnh khám chữa ở đâu, tuyến nào bác sĩ đều xem được hồ sơ bệnh án liên tục, đảm bảo chất lượng điều trị, nhất là với các bệnh lý mạn tính cần theo dõi lâu dài”, PGS Vũ Văn Giáp nhấn mạnh.
Từ trước đến nay, không chỉ chú trọng công tác điều trị tại chỗ, Bệnh viện Bạch Mai còn rất tích cực trong việc đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, khám chữa bệnh từ xa hỗ trợ tuyến dưới để toàn hệ thống y tế được phát triển đồng bộ.
“Nếu người bệnh không được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, có thể họ sẽ mất “thời gian vàng” được cứu sống. Do đó, Bệnh viện Bạch Mai luôn coi trọng, đẩy mạnh hỗ trợ cho tuyến cơ sở, để người dân được chẩn đoán, điều trị hiệu quả ngay từ đầu. Đồng thời việc khám chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến không những giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên mà còn giúp đội ngũ cán bộ y tế cơ sở liên tục được cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn” - PGS Vũ Văn Giáp cho biết thêm.