UBND quận Thanh Xuân nói gì?
Giáo dục - Ngày đăng : 16:54, 23/06/2006
Những tờ điểm "sạch sẽ" sau khi bị xé.
Bà Tú cho biết ngay sau khi vụ việc được đưa ra công luận và nhận được nội dung phản ánh, UBND quận Thanh Xuân đã tập trung chỉ đạo Thanh tra quận tiến hành công tác thanh tra theo các nội dung liên quan, theo đó khẳng định hiện tượng giáo viên ghi nhầm điểm số học sinh của môn học này vào nhầm cột điểm của môn học khác, giáo viên vào điểm lệch dòng của nhiều học sinh hay giáo việc sửa lỗi khi chia nhầm điểm trung bình môn học của học sinh trong năm học 2003-2004 và 2004-2005 tại trường THCS Việt Nam - Angiêri dẫn đến thay đổi trang sổ là có thật và điều này không đúng với quy định về sửa chữa điểm đã được đề ra trong hướng dẫn sử dụng sổ gọi tên ghi điểm.
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng nhà trường chưa kiên quyết trong việc xử lý đối với những giáo viên mắc nhiều lỗi sai khi ghi điểm của học sinh vào sổ và thay trang sổ gọi tên ghi điểm không đúng quy định. Vấn đề này hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và các giáo viên có liên quan dù trực tiếp hay gián tiếp chữa điểm.
Tuy nhiên đối với việc bà Trần Thị Thu Hằng và Vũ Thu Huyền, hai nhân viên Văn phòng nhà trường đã thiếu trách nhiệm, quản lý không chặt chẽ để mất sổ gọi tên ghi điểm lớp 8I, trường THCS Việt Nam - Angiêri đã thực hiện các bước đảm bảo tính pháp lý để giáo viên chủ nhiệm lập lại cuốn sổ này cho lớp 8I.
Qua kiểm tra việc thay trang sổ gọi tên ghi điểm của một số giáo viên, tổ thanh tra chưa phát hiện có tiêu cực hoặc việc làm này đã thay đổi kết quả học tập của học sinh. Nhà trường cũng đã nghiêm túc khắc phục những tồn tại trên trong năm học 2005-2006.
Trên cơ sở những kết luận của đoàn Thanh tra, UBND quận chỉ đạo: nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc quản lý giáo viên, quản lý chuyên môn có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng sổ gọi tên, ghi điểm tại trường THCS Việt Nam - Angiêri năm học 2003-2004, 2004-2005 của bà Cảnh Bạch Yến, Hiệu trưởng nhà trường theo quy định của ngành giáo dục. Kiểm điểm về trách nhiệm được Hiệu trưởng phân công kiểm tra, ký duyệt kết quả học tập của học sinh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng sổ gọi tên ghi điểm của hai Phó Hiệu trưởng là bà Hoàng Thị Hà và bà Nguyễn Bích Ngọc. Giáo viên Vũ Việt Sử lớp 8G và giáo viên Nhữ Kim Thanh lớp 8A (năm học 2004-2005) bị kiểm điểm vì tự ý thay trang chép lại sổ gọi tên, ghi điểm mà không báo cáo lại Ban Giám hiệu nhà trường. Hai nhân viên văn phòng Trần Thị Thu Hằng và Vũ Thu Huyền cũng bị kiểm điểm do để mất sổ gọi tên ghi điểm của lớp 8I và phê bình rút kinh nghiệm đối với những giáo viên sửa chữa lỗi sai, thay trang sổ gọi tên không đúng quy định.
Tất cả các cá nhân có liên quan cũng đã viết bản tự kiểm điểm và ngày 9/6/2006, trường THCS Việt Nam - Angiêri đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với từng cá nhân với sự tham dự của đại diện phòng Tổ chức chính quyền, phòng Thanh tra và phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Xuân.
Để xảy ra sai sót này, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Xuân cũng bị kiểm điểm về trách nhiệm trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động của trường THCS Việt Nam - Angiêri năm học 2003-2004 và 2004-2005. UBND quận đồng thời yêu cầu tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn nghành giáo dục quận để đưa công tác quản lý, sử dụng sổ gọi tên ghi điểm vào nền nếp thống nhất trong tất cả các trường học trên địa bàn quận. UBND quận cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp kiểm tra quản lý và xây dựng quy chế phối hợp giữa phòng Tổ chức chính quyền với phòng Giáo dục - Đào tạo quận về công tác quản lý cán bộ, chuyên môn đối với các trường học thuộc quận Thanh Xuân.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn vụ việc giáo viên Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ nhiệm lớp 6N năm học 2002-2003 trường THCS Việt Nam - Angiêri đã tự ý nâng điểm tổng kết các môn của học sinh Nguyễn Vũ Việt Anh khi ghi từ sổ điểm sang sổ học bạ để học sinh này xếp loại học lực khá lên học lực giỏi. Sai phạm trên do đoàn kiểm tra chéo của trường THCS Kim Giang phát hiện và học bạ của học sinh đã được sửa lại theo đúng kết quả học tập và quy chế hiện hành. UBND quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo quận xem xét, báo cáo để xử lý nghiêm cá nhân có sai phạm theo quy định ngay trong tháng 6 này. Đối với trường hợp học sinh Lê An Toàn, lớp 7I năm học 2001-2002 trường THCS Việt Nam - Angiêri bị mất học bạ, UBND quận đang yêu cầu phòng Giáo dục - Đào tạo xác minh làm rõ.
Vân Khanh