Phân luồng giao thông phục vụ công tác tu sửa cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Việc phân luồng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lưu thông, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, sửa chữa.
Theo thông báo của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), từ ngày 15/7 - 30/7, đơn vị này tiến hành thi công sửa chữa khẩn cấp hư hỏng khe co giãn tại Trụ P26 - Km12+907, cầu Long Thành (chiều từ Đồng Nai về TP.HCM) thuộc tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Để phục vụ công tác sửa chữa cũng như đảm bảo an toàn giao thông, sẽ có 3 lộ trình di chuyển. Cụ thể:

Lộ trình 1: Các phương tiện di chuyển lên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành - đường Trường Chinh - đường Trần Phú (đường 319) - Tôn Đức Thắng - hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ ngồi).
Lộ trình 2: Các phương tiện di chuyển trên đường Quốc lộ 51 - đường Tôn Đức Thắng - hướng về phà Cát Lái (xe ô tô con và xe khách dưới 16 chỗ).
Lộ trình 3: Các phương tiện di chuyển trên đường đường quốc lộ 51 hướng về đường Quốc lộ 1 (Cầu Đồng Nai), đối với các phương tiện chở khách trên 16 chỗ và phương tiện vận tải hàng hóa lớn.
Trước đó, để phục vụ việc thi công sửa chữa khe co giãn tại tại các vị trí nói trên, VECE đã cho hạn chế tốc độ và thu hẹp làn đường, rào chắn một nửa mặt cầu Long Thành. Ngoài ra, hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng được nâng cấp, sửa chữa. Để phục vụ quá trình thi công, đơn vị thi công hạn chế tốc độ và thu hẹp mặt đường ở 64 vị trí trong thời gian một tháng từ 15/7 - 14/8. Việc này đã khiến hàng ngàn phương tiện bị ùn tắc trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây trong những ngày qua.
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khai thác từ năm 2015, có chiều dài 55km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Công trình giữ vai trò kết nối giao thông TP.HCM và Đồng Nai, các tỉnh Đông Nam Bộ.