Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân

Nguyễn Minh 18/07/2025 07:48

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII xác định 8 nhóm giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân. Đây được xem là định hướng xuyên suốt, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể của sự phát triển.

Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố, bà Trần Thị Bốn, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội đồng tình cao với đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố (2020 - 2025) và thành tựu, tiềm lực, vị thế, uy tín của Thủ đô sau 40 năm đổi mới.

Nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của người dân
Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra đột xuất để chấn chỉnh vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh: Trần Thảo)

Theo Dự thảo Báo cáo chính trị, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, khó khăn, thách thức nhiều hơn dự báo, có việc chưa có tiền lệ, có những thay đổi mang tính thời đại.

Tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường. Thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt đại dịch Covid-19; xung đột vũ trang ở một số nơi, chiến tranh thương mại; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, sâu sắc, toàn diện hơn… tác động nhiều mặt, cả thuận lợi và khó khăn, đến quá trình phát triển Thủ đô.

Hà Nội - trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các ban, bộ, ngành, địa phương và bạn bè quốc tế. Với truyền thống nghìn năm văn hiến, Hà Nội sở hữu tiềm năng kinh tế - xã hội to lớn, đa dạng. Sau 40 năm đổi mới, Thủ đô đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển.

Theo bà Bốn, dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu lên những thành tích nổi bật của công tác đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân luôn được chú trọng và đạt nhiều tiến bộ mới.

Theo đó, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô được nâng cao đáng kể. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,829 năm 2024, tăng từ 0,799 năm 2020, cao nhất cả nước. Tuổi thọ trung bình đạt 76,6 tuổi năm 2024, tăng 1,1 tuổi so với năm 2020, dẫn đầu vùng đồng bằng sông Hồng và thuộc nhóm cao toàn quốc.

Hệ thống y tế được đầu tư mạnh mẽ, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, giám sát dịch bệnh và y tế dự phòng. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả được nâng lên. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế dự kiến hoàn thành 100% vào năm 2025, khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về y tế cơ sở…

Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo chính trị cũng nêu rõ, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân còn một số hạn chế… Cụ thểm tuyến y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng nhu cầu của nhân dân; nguy cơ mất an toàn thực phẩm tiềm ẩn; hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn chưa được ngăn chặn. Vẫn còn một số xã ở khu vực ngoại thành chưa được đấu nối hệ thống cấp nước sạch tập trung. Tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, đặc biệt là ô nhiễm không khí, nguồn nước, rác thải.

Là một người phụ nữ nội trợ trong gia đình, bà Bốn mong muốn, các cấp lãnh đạo Thành phố đã xác định thực trạng “hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn chưa được ngăn chặn” thì sẽ nghiên cứu, đưa ra biện pháp hữu hiệu để từng bước khắc phục, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Theo bà Bốn chỉ trong một thời gian ngắn, khi những thông tin về đường dây sản xuất sữa bột giả còn chưa kịp lắng xuống, thì lực lượng chức năng tại nhiều địa phương lại tiếp tục phát hiện và triệt phá hàng loạt vụ việc nghiêm trọng khác liên quan đến thực phẩm chức năng, dầu ăn giả, thậm chí là thịt lợn mắc dịch bệnh không qua kiểm dịch vẫn được đưa đi tiêu thụ trên thị trường.

Các vụ việc xảy ra liên tiếp đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, đồng thời làm gia tăng tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong người tiêu dùng. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không đảm bảo an toàn ngày càng lan rộng, len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống - từ thực phẩm, dược phẩm, đồ gia dụng đến tận bếp ăn của mỗi gia đình.

Bởi vậy theo bà Bốn Để đẩy lùi tình trạng mất an toàn thực phẩm, không thể chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của một cơ quan hay tổ chức nào, mà cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng, đẩy mạnh phối hợp liên ngành và chính mỗi người dân.

Trong đó, cơ quan quản lý Nhà nước phải đóng vai trò trung tâm trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tăng cường phối hợp giữa Sở Y tế - Công Thương - Nông nghiệp - Quản lý thị trường - Công an để phát hiện và xử lý kịp thời các đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Bên cạnh đó, người tiêu dùng - những “giám sát viên cộng đồng” cần nâng cao ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn, dũng cảm lên tiếng trước các hành vi vi phạm và đồng hành cùng chính quyền trong việc xây dựng thói quen tiêu dùng văn minh. Chỉ khi ba trụ cột này vận hành nhịp nhàng, chúng ta mới có thể thiết lập được một môi trường thực phẩm an toàn, bền vững cho cộng đồng”- bà Bốn cho biết thêm.