Hà Nội: Lãnh đạo MTTQ Việt Nam Thành phố thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo là thân nhân liệt sĩ
Chiều 23/7, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Dung đã tới thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu là thân nhân liệt sĩ.
Đây là hoạt động tri ân ý nghĩa của Mặt trận Thành phố nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Tại chùa Quán Sứ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thăm hỏi, tặng quà tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã gửi lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi thân thiết, tình cảm quý trọng tới Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các Tăng, Ni và Phật tử trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Tại chùa Thiên Phúc, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao, đóng góp của gia đình Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, hoạt động thăm hỏi các chức sắc tiêu biểu có nhân thân là người có công với cách mạng không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc trên tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thể hiện ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm, chăm lo đến thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Bày tỏ niềm cảm kích trước sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nói riêng trong dịp 27/7, các vị chức sắc tôn giáo khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và phật tử thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội.