Xã Hòa Phú: Gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Minh Khuê - Lê Hân 26/07/2025 19:58

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), xã Hòa Phú vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, đồng thời khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Đồng chí Tô Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Phú phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc và lắng nghe kết quả thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn xã Hoà Phú từ tháng 8/2024 đến tháng 7/2025, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, toàn xã Hòa Phú có 560 liệt sĩ; 120 thương binh; 81 bệnh binh, 8 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 156 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 58 cá nhân được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tính đến hết tháng 7/2025, Ủy bân nhân dân xã quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 545 người với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Công tác chi trả trợ cấp hằng tháng đối với người có công qua tài khoản được thực hiện rất khẩn trương và đạt kết quả cao, đến tháng 7/2025 toàn xã đã có 542/545 người đã được chi trả trợ cấp qua tài khoản đạt 99,4%.

Ngoài kết quả triển khai thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ủy ban nhân xã đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ như: Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi tặng quà đến thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ; tổ chức tu sửa và thăm viếng 7 Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Hòa Phú trao quà cho người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Nhàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Phú đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh: "Đảng bộ và chính quyền và Nhân dân xã Hòa Phú luôn xác định công tác chăm lo cho người có công, thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, thường xuyên và lâu dài, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống đối với người có công với cách mạng.

Tại hội nghị, xã Hòa Phú đã trao tặng hơn 33 suất quà tri ân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trao 20 suất quà; Tiểu đoàn trinh sát 20 - Bộ tư lệnh Thủ đô trao tặng 10 suất quà; sư thầy Thách Đàm Thịnh, Trụ trì chùa Thắng Quang trao tặng 12 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đây là nguồn động viên tinh thần kịp thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Nhiều suất quà được trao tới các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Trước đó, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo xã Hòa Phú; các ban ngành, đoàn thể xã; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 cùng đông đảo nhân dân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ của 7 xã cũ trên địa bàn xã Hòa Phú và tập trung viếng nghĩa trang, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Thượng vực cũ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tại lễ dâng hương, dâng hoa, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Trong không khí linh thiêng tại nghĩa trang, những nén hương thơm được thắp lên, những vòng hoa tươi thắm được dâng lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh cao cả của cha anh.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ là dịp để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những hy sinh ấy mãi là ngọn lửa thiêng truyền sức mạnh, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường cho các thế hệ mai sau.