Phát huy vai trò cơ sở, tăng cường phân quyền, nâng cao đời sống nhân dân

QN 29/07/2025 10:36

Với tinh thần xây dựng và trách nhiệm của một đảng viên từng nhiều năm gắn bó với cơ sở, ông Đinh Quang Sáng, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17 (phường Thanh Lương, nay là phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), đã có những góp ý thẳng thắn, tâm huyết đối với Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhấn mạnh vai trò tổ chức Đảng ở khu dân cư và đề xuất cơ chế phát triển bền vững từ cơ sở.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đây không chỉ là hoạt động thể hiện tính dân chủ sâu rộng trong Đảng, mà còn là dịp để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng văn kiện quan trọng cho chặng đường phát triển mới của Thủ đô.

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương, ông Đinh Quang Sáng nhấn mạnh vai trò then chốt của tổ chức Đảng cơ sở và đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để tăng cường hiệu quả quản trị đô thị.

Ông Đinh Quang Sáng, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17.

Nhấn mạnh vai trò tổ chức Đảng ở cơ sở

Theo ông Đinh Quang Sáng, dự thảo Báo cáo đã thể hiện tính kế thừa, đổi mới và phát triển toàn diện, đánh giá sát thực kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ XVII, từ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư đến cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh sâu sắc hơn vai trò của tổ chức cơ sở Đảng - đặc biệt là các chi bộ khu dân cư - trong việc triển khai các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng người dân.

"Chi bộ tổ dân phố là nơi sát dân nhất, hiểu dân nhất, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân. Những năm qua, các chi bộ đã đóng góp không nhỏ trong giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở", ông Sáng chia sẻ.

Đề xuất tăng phân cấp, phân quyền và đầu tư hạ tầng

Một điểm đáng chú ý trong bản góp ý là kiến nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền cấp phường và tổ dân phố, đặc biệt trong các lĩnh vực sát với đời sống người dân như vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự đô thị, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Phường, tổ dân phố là nơi đầu tiên tiếp nhận phản ánh của người dân. Nhưng không ít trường hợp, cơ sở gặp khó khăn trong xử lý do thiếu cơ chế, thẩm quyền hoặc kinh phí”, ông Đinh Quang Sáng nhận định và đề xuất cần có chính sách rõ ràng, phù hợp để nâng cao năng lực thực thi của cơ sở.

Đồng thời, ông Sáng cũng đề nghị Thành phố tăng cường đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đông dân cư, đặc biệt là tại các phường nội thành như Vĩnh Tuy, nơi đang chịu áp lực lớn từ tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học.

Phát triển thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần

Đề cập đến các yếu tố nâng cao chất lượng sống, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 17 kiến nghị Hà Nội quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng và duy trì các thiết chế văn hóa, thể thao tại phường và tổ dân phố, nhất là ở những khu đô thị mới - nơi còn thiếu không gian công cộng, sân chơi, địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

“Bên cạnh phát triển kinh tế, cần chăm lo phát triển đời sống tinh thần cho người dân. Thiết chế văn hóa là yếu tố quan trọng để gắn kết cộng đồng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội”, ông nói.

Cần có cơ chế chăm lo cán bộ cơ sở

Một nội dung thiết thực khác được ông Đinh Quang Sáng đề cập là tăng cường chính sách đãi ngộ và đào tạo cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở tổ dân phố như Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, các đoàn thể. Đây là những người trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách và đóng vai trò là “tai mắt” của Đảng ở cơ sở.

“Cán bộ ở tổ dân phố hiện nay làm việc rất vất vả, nhưng phụ cấp, chế độ còn thấp. Nhiều đồng chí làm vì trách nhiệm, tâm huyết chứ chưa có sự hỗ trợ tương xứng. Nếu Thành phố có cơ chế quan tâm hơn thì sẽ tạo động lực lớn”, ông chia sẻ.

Khẳng định vai trò của người dân trong xây dựng Thủ đô

Cuối cùng, ông Đinh Quang Sáng bày tỏ mong muốn Thành ủy Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện để người dân được tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng Thủ đô - không chỉ qua các đợt góp ý như hiện nay mà còn thông qua các cơ chế phản biện xã hội, giám sát cộng đồng và tham gia trực tiếp vào các phong trào thi đua yêu nước.

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ - đó là nguyên lý cốt lõi. Phát huy trí tuệ, sức mạnh của nhân dân chính là chìa khóa để Hà Nội phát triển bền vững, văn minh và hiện đại hơn nữa trong giai đoạn tới”, ông Sáng khẳng định.

Góp ý của người dân, đặc biệt là những cán bộ từng công tác ở cơ sở sẽ là nguồn thông tin quý giá, giúp hoàn thiện báo cáo chính trị một cách toàn diện, sát thực và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ mới.