Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, các loại ma túy tổng hợp mới đang biến tướng phức tạp, len lỏi vào đời sống xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó lường. Thay vì các dạng bột hay viên nén truyền thống, tội phạm ma túy hiện nay đã ngụy trang chất cấm dưới vỏ bọc của thuốc lá điện tử, thảo mộc khô... nhằm qua mắt lực lượng chức năng và hướng tới đối tượng là giới trẻ.
Công an phường Ngọc Hà vừa đấu tranh, phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy. Khoảng 22h50 ngày 29/7, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đang làm nhiệm vụ tuần tra tại đầu ngõ 97 Văn Cao, phát hiện một "shipper" có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh tại chỗ, lực lượng chức năng xác định shipper này đang vận chuyển thuê cho một đối tượng khác. Nhanh chóng làm rõ, cơ quan công an đã xác định được đối tượng chủ mưu là Lương Thanh Lâm (sinh năm 2001; trú tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai).
Tiếp tục điều tra và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thanh Lâm, lực lượng công an thu giữ 450 chiếc thuốc lá điện tử (POD) khác nhau, tất cả đang được đóng gói, chuẩn bị giao cho khách. Kết quả giám định sau đó cho thấy tất cả số POD này đều chứa chất ma túy.
Lương Thanh Lâm đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nhắm tới các đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội. Hiện Lương Thanh Lâm đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Không chỉ có thuốc lá điện tử, các loại ma túy tổng hợp mới còn được ngụy trang dưới hình thức khác, tinh vi không kém, đó là "cỏ khô". Vào 22h ngày 28/7, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện bất thường tại khu vực đầu ngõ 279 Đội Cấn.
Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng thảo mộc khô. Hai đối tượng được xác định là Nghiêm Đình Nam và Nguyễn Quang Huy (cùng sinh năm 2004; trú tại thôn Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
Tang vật thu giữ tại hiện trường là một túi thảo mộc khô dạng sợi màu nâu, được các đối tượng khai nhận là "cỏ thơm" mua về để sử dụng và bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, qua giám định sơ bộ tại Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, loại thảo mộc khô này chứa MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA, hai loại ma túy tổng hợp mới, cực kỳ nguy hiểm và chưa phổ biến rộng rãi tại Việt Nam.
Theo phân tích của lực lượng chức năng, MDMB-4en-PINACA và MDMB-INACA là các chất ma túy tổng hợp tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, gây ảo giác mạnh, hoang tưởng, và mất kiểm soát hành vi. Tác hại của chúng đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn đến những hành vi tiêu cực, gây nguy hiểm cho bản thân người sử dụng và những người xung quanh.
Các đối tượng tội phạm thường quảng cáo đây là "thảo dược", "cỏ thơm" để thu hút thanh thiếu niên sử dụng, đặc biệt trong các môi trường nhạy cảm như quán bar, karaoke, tiệc tùng. Việc kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng này đã ngăn chặn một loại ma túy mới nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.

Từ thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Trung tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an phường Ngọc Hà, nhấn mạnh vai trò của sự chủ động và trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở. Ông cũng đưa ra lời khuyên đối với cộng đồng trong bối cảnh các loại ma túy tổng hợp đang biến tướng phức tạp. Trung tá Nguyễn Anh Đức khuyến cáo các gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, đặc biệt là các loại ma túy trá hình dưới dạng "cỏ", "nước vui", "kẹo ngậm" hay "thuốc lá điện tử".
Bên cạnh đó, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cũng đề nghị các cơ quan chức năng, đơn vị kinh doanh dịch vụ giải trí phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc kiểm tra, giám sát, không để các địa điểm này trở thành nơi tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động. Sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng là yếu tố then chốt để tạo nên một lá chắn vững chắc, bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.