Hòa Xá: Lan tỏa nghĩa tình, chung tay giúp đỡ gia đình gặp nạn

Minh Phương 07/08/2025 20:14

Ngày 7/8, Đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hòa Xá đã đến thăm hỏi và trao số tiền ủng hộ cho gia đình ông Nguyễn Văn Chồi ở thôn Phù Lưu Hạ. Đây là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may gặp hỏa hoạn vào sáng 4/8/2025, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở và tài sản.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, chỉ sau hai ngày vận động (từ 17h ngày 4/8 đến 17h ngày 6/8), tổng số tiền ủng hộ đã lên tới 58.230.000 đồng. Số tiền này được quyên góp từ cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương.

Đặc biệt, có một gia đình hảo tâm đã ủng hộ 20 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, gia đình đồng chí Trần Duyên Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Xá, cũng trao tặng một số thiết bị điện như quạt và nồi cơm điện... đến gia đình ông Chồi.

Đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá đã đến thăm hỏi và trao số tiền ủng hộ cho gia đình ông Nguyễn Văn Chồi ở thôn Phù Lưu Hạ.

Ngoài ra, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn chỉ đạo các chi hội và Đoàn thanh niên thôn Phù Lưu Hạ vận động các đoàn viên, hội viên ủng hộ được gần 10 triệu đồng. Tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã được thể hiện một cách mạnh mẽ.

Sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền và nhân dân xã Hòa Xá đã tiếp thêm sức mạnh, giúp gia đình ông Nguyễn Văn Chồi vượt qua khó khăn sau vụ hỏa hoạn, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" và trách nhiệm cộng đồng sâu sắc. Thay mặt gia đình, bà Phạm Thị Cường đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhân dân, các nhà hảo tâm và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá vì sự quan tâm, sẻ chia kịp thời này.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đăng Khoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá, cho biết, sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực này là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình ông Chồi sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Điều này đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta". Ông Đặng Đăng Khoa cũng gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian tới.