Ngăn chặn 2 nhóm học sinh cấp 3 dùng hung khí tự chế hỗn chiến trên phố
Hai nhóm thiếu niên, đa phần là học sinh phổ thông trung học, đã hẹn nhau hỗn chiến trên đường phố Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Với các loại hung khí tự chế nguy hiểm như đinh ba hàn vào tuýp sắt và vỏ chai bia, hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng đã bị Công an địa phương kịp thời ngăn chặn và truy xét, làm rõ.
Mới đây, Công an xã Quảng Bị, Hà Nội đã nhanh chóng truy xét, làm rõ vụ việc hai nhóm thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng. Theo cơ quan Công an, mâu thuẫn xuất phát từ hai học sinh lớp 10 là: Đặng Đình Tâm (SN 2010; trú tại xã Quảng Bị) và Nguyễn Công Gia Bảo (SN 2009; trú tại xã Hòa Phú, Hà Nội). Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai đã hẹn nhau "giải quyết" và lôi kéo hàng loạt bạn bè, lập thành hai nhóm mang theo hung khí để hỗn chiến.
Một bên là "nhóm Quảng Bị" do Đặng Đình Tâm cầm đầu, chủ động chuẩn bị tuýp sắt hàn đinh ba, vỏ chai bia để đi tìm đối phương. Bên còn lại là "nhóm Thượng Vực" của Nguyễn Công Gia Bảo. Khi chạm trán, hai nhóm đã truy đuổi nhau trên đường, ném gạch, vỏ chai bia loạn xạ, gây náo loạn cả một khu vực. Thậm chí, một người đi đường không liên quan đã bị thương nhẹ do trúng chai bia bay lạc.

Thời điểm này, tổ công tác Công an xã Quảng Bị trong quá trình tuần tra đã phát hiện, lập tức triển khai phương án tách, ngăn chặn và quây bắt các đối tượng liên quan. Đám thanh thiếu niên manh động đã nhanh chóng giải tán.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã nhanh chóng xác định và triệu tập 20 đối tượng liên quan. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan Công an bước đầu lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; thu giữ vật chứng thu giữ 7 xe máy, 1 thanh tuýp sắt hàn đinh ba dài hơn 2 mét…
Sau thời gian củng cố hồ sơ, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Những trường hợp còn lại do dưới 16 tuổi nên cơ quan Công an đã phối hợp với chính quyền cơ sở, gia đình để tiếp tục quản lý, ngăn ngừa hành vi tái phạm.