Liên tiếp bắt giữ tội phạm ma túy và truy nã, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Minh Phương 16/09/2025 10:29

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an phường Ngọc Hà đã liên tiếp lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mới đây nhất, đơn vị này đã bắt giữ một đối tượng buôn bán ma túy và một đối tượng truy nã đặc biệt.

Ngày 16/9, Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà cho biết, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm bắt tình hình để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

"Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xác minh thông tin. Nhờ đó, đã kịp thời phát hiện và triệt phá thành công nhiều vụ án, đặc biệt là vụ bắt giữ đối tượng Trương Thị Kiều Trinh với số lượng ma túy lớn và đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn", Trung tá Nguyễn Anh Đức thông tin.

Đối tượng Trương Thị Kiều Trinh.

Trước đó, chiều 9/9, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện và bắt giữ Trương Thị Kiều Trinh (SN 1990; trú tại phường Bồ Đề) khi đối tượng này đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại phố Tân Khai.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 250 viên nén hồng phiến, 3 viên nén màu xanh cùng 6 túi nilon chứa heroin và ma túy đá. Khối lượng tang vật đặc biệt lớn, lên tới 7.628g heroin và 28.723g methamphetamine. Trinh khai nhận số ma túy trên được nhận từ một đối tượng khác với mục đích bán kiếm lời.

Song song với việc đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an phường Ngọc Hà cũng tích cực truy bắt các đối tượng lẩn trốn pháp luật. Cụ thể, vào ngày 7/8, đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trần Quốc Tuấn (SN 1982, trú tại phường Hai Bà Trưng). Tuấn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 14/1 và bị truy nã toàn quốc sau khi bỏ trốn.

Đối tượng Trần Quốc Tuấn.

Hiện, Công an phường Ngọc Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Trương Thị Kiều Trinh theo quy định của pháp luật. Riêng đối tượng Trần Quốc Tuấn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý.