Nghệ An giải quyết kịp thời sự việc cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo bị điều đi biệt phái

Mai Liễu 21/09/2025 13:34

Một tuần qua, sự việc một cô giáo ở Nghệ An mắc ung thư phải đi biệt phái ở trường cách nhà 35km gây xôn xao trong dư luận. Rất nhiều người cho rằng biệt phái như vậy là không phù hợp, thiếu nhân văn.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn - nơi cô H công tác nhiều năm qua.

Trước đó, trong tháng 8/2025, tỉnh Nghệ An có Quyết định giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn toàn tỉnh trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Do thiếu số lượng lớn giáo viên các cấp học, cụ thể bậc mầm non thiếu 1.579 giáo viên, tiểu học thiếu 1.198 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 942 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 463 giáo viên; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã thực hiện luân chuyển, biệt phái 836 giáo viên đến các trường đang thiếu giáo viên; thời gian biệt phái từ 1 đến 3 năm.

Khi vừa thực hiện biệt phái được 2 tuần, cô giáo T.T.T.H buồn bã chia sẻ, cô là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn (xã Na Ngoi), cô mắc bệnh ung thư phúc mạc hai năm nay, thường xuyên phải đi điều trị, hoá trị. Từ 4/9, cô được điều động biệt phái đến Trường Phổ thông dân tộc tiểu học Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

“Tôi có trình bày hoàn cảnh bản thân bị bệnh hiểm nghèo, nhưng không được chấp nhận. Nhà trường nói trường hợp của tôi thuộc diện xem xét chứ không phải diện được miễn nghĩa vụ biệt phái” - cô H nói.

Trao đổi về việc biệt phái của cô H, thầy Lâm Nguyên Ngọc - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn cho biết, cô H có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào. 2 năm nay, cô giáo H đã báo cáo với nhà trường bị bệnh hiểm nghèo và mỗi tháng cô đều xin nghỉ 4 - 5 ngày để điều trị. Khi lập danh sách đi biệt phái, nhà trường có tính tới trường hợp của cô H và đã đề nghị cô viết đơn báo cáo với Sở về tình hình bệnh tật của mình. Tuy nhiên, do ngày 3/9 trường mới lập danh sách giáo viên biệt phái và đến 4/9, Sở đã có quyết định danh sách giáo viên biệt phái nên cô H đã không gửi đơn về Sở.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Kiệm - nơi cô H đến biệt phái.

Khi đến trường biệt phái, cô H đã được phân công làm chủ nhiệm lớp 5. Thầy giáo Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hữu Kiệm cho biết, bước vào năm học mới do thiếu giáo viên nên trường đề xuất bổ sung 7 người và nay đã được bổ sung 4 người. Các giáo viên này đều được bố trí nhà tập thể để tiện sinh hoạt. Nếu cô H có nguyện vọng xin trở lại trường cũ, nhà trường sẽ tạo điều kiện và sắp xếp lại thời khóa biểu, tăng tiết để bù vào số giáo viên thiếu hụt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi báo chí và dư luận phản ánh sự việc, Sở đã yêu cầu nhà trường báo cáo, giải trình và sau đó chỉ đạo lập văn bản để đưa cô H trở về trường cũ.

Sở cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định khi lập danh sách biệt phái, trong đó giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện ưu tiên số 1 chưa phải đi biệt phái. Sở luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên để có cách giải quyết phù hợp, thấu tình, đạt lý, đảm bảo tính nhân văn trong môi trường giáo dục.

Cũng theo Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, việc điều động biệt phái giáo viên trong thời điểm thừa, thiếu giáo viên cục bộ hiện nay là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cần tính tới một số trường hợp đặc thù như giáo viên nữ mới sinh con, con đang nhỏ, giáo viên bị ốm đau bệnh tật, bố mẹ già yếu...