Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao quyết định thành lập Công đoàn xã Hồng Vân

Mạnh Quân 26/09/2025 16:09

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn xã Hồng Vân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Công đoàn xã Hồng Vân, Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn xã Hồng Vân gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Hồng Vân được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn xã; đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Phòng Kinh tế xã Hồng Vân được chỉ định làm Phó Chủ tịch Công đoàn xã.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Vân chúc mừng Công đoàn xã Hồng Vân chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị cơ sở.

Nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn tại cơ sở, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Công đoàn xã ngay sau khi thành lập và đi vào hoạt động cần ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn xã; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Công đoàn xã Hồng Vân.

Đặc biệt, Công đoàn xã cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ căn cốt của tổ chức Công đoàn, đó là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, người lao động trên địa bàn xã; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.