Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì sau khi nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng xuất hiện, uy hiếp trực tiếp đến đời sống và an toàn của hàng chục hộ dân.
Tại xã Suối Hai, sạt lở tập trung ở nhiều vị trí. Đặc biệt, hồ Hóc Cua (thôn Cua Chu) đã ghi nhận sự cố mái hạ lưu đập bị trượt dài khoảng 60m sau đợt mưa lớn từ bão số 5.
Hiện tượng này không chỉ đe dọa an toàn hồ đập mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống ngay hạ lưu. Nguy cơ vỡ đập nếu mưa tiếp diễn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn, tại xóm Xẩm (thôn 9), vết nứt và sạt lở đất đã kéo dài hơn 300m trên sườn núi, ngay phía sau nhà của 9 hộ dân với 44 nhân khẩu. Nước ngầm tiếp tục chảy ra từ lòng đất khiến tình trạng ngày càng phức tạp, nguy cơ sạt lở mở rộng. Ngoài ra, một số thôn khác như thôn 1 và thôn 6 cũng ghi nhận nhiều vết nứt, taluy dựng đứng bị xói mòn, đe dọa trực tiếp đến các công trình và hộ gia đình.
Tại xã Ba Vì, các điểm sạt lở ở thôn Yên Sơn và thôn Hợp Nhất diễn biến không kém phần phức tạp. Đất đá từ taluy chưa được gia cố đã liên tục tràn xuống khu dân cư. Nghiêm trọng nhất, tại khu vực gần cổng Khu du lịch Ao Vua, sạt lở làm hư hỏng đường bê tông, đất đá tràn vào bếp ăn của một hộ gia đình. Ở thôn Hợp Nhất, mưa lớn khiến đất đá từ sườn đồi đổ xuống, phá hỏng tường bao, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân phía dưới.
Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu địa phương khẩn trương di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, căng dây cảnh báo, lập chốt canh gác, đồng thời triển khai biện pháp gia cố tạm thời để hạn chế mở rộng các vết nứt và sạt lở. Những hộ dân phải rời nơi ở sẽ được hỗ trợ đời sống và tái định cư theo quy định...

Trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, đại diện Đảng ủy xã Suối Hai cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố, hiện tại xã Suối Hai đã cho di dời toàn bộ các hộ dân vùng sạt lở đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do tình hình mưa bão vẫn diễn biến phức tạp nên chính quyền địa phương vẫn bám sát, theo dõi tình hình để có phương án xử lý thích hợp. Sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó, xử lý khẩn cấp.
Việc Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp không chỉ là biện pháp hành chính, mà còn là lời cảnh báo về tính chất nguy hiểm, phức tạp của hiện tượng sạt lở tại Suối Hai và Ba Vì. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng sự chủ động phòng tránh của người dân là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.