Xử lý nghiêm bãi trông giữ xe trái phép sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm các bãi đỗ, bãi trông giữ xe hoạt động trên đất trống, không nằm trong quy hoạch chính thức, sau vụ cháy nghiêm trọng tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy.
Theo Công văn số 9401/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo này được đưa ra trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Công điện số 157/CĐ-TTg ngày 4/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải khắc phục kịp thời hậu quả vụ cháy, đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp trình Thủ tướng.
Bộ Xây dựng cũng được giao khẩn trương tổng hợp báo cáo của các địa phương và đề xuất giải pháp tổng thể nhằm chấn chỉnh tình trạng tận dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm nơi trông giữ xe, tránh xảy ra sự cố tương tự.

Trước đó, vào hồi 13 giờ ngày 30/8/2025, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, quận Long Biên, Hà Nội). Ngọn lửa thiêu rụi trên 500 xe máy, gây thiệt hại lớn về tài sản và làm dấy lên lo ngại ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu. Ngay sau sự việc, Phó Thủ tướng đã ký Công điện số 157/CĐ-TTg, yêu cầu xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý dứt điểm.
Tại Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổng rà soát việc sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Lực lượng tuần tra thành phố cùng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng gầm cầu cạn làm bãi giữ xe trái phép.
Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao nhiệm vụ rà soát, di dời ngay các bãi xe nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, thời hạn hoàn thành trước ngày 30/10/2025.
Động thái quyết liệt này được coi là cần thiết nhằm lập lại trật tự trong quản lý hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong khu vực nội đô.
P.T