Hà Nội đề nghị các xã, phường ven đê bảo đảm an toàn khi vận hành hồ thuỷ điện Tuyên Quang
Ngày 7/10, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang duy trì mở 2 cửa xả đáy hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang. Lưu lượng nước lớn tiếp tục đổ về trên lưu vực sông Hồng.

Thực hiện công điện của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ 22 giờ tối 6/10, Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang đã đóng 1 cửa xả đáy hồ chứa thuỷ điện Tuyên Quang.
Như vậy hiện nay, hồ thuỷ điện lớn này vẫn duy trì mở 2 cửa xả đáy, điều tiết nước lũ về lưu vực sông Hồng để bảo đảm an toàn hồ, đập và vùng hạ du.
Với mục tiêu bảo đảm an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có công văn gửi UBND các xã, phường ven đê sông Hồng, sông Đà, sông Đuống đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó.
UBND các phường, xã ven đê các tuyến sông nêu trên tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở và các sự cố có thể xảy ra.
Nhiệm vụ trọng tâm là thông báo ngay đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.
Cùng với rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, tránh những thiệt hại đáng tiếc.
Với người dân sinh sống ven sông, khu vực trũng thấp cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sẵn sàng di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Các hộ dân cần tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá, đi lại qua sông suối, ngầm tràn khi nước lũ đang dâng cao. Đồng thời gia cố nhà cửa, chuồng trại, di chuyển người, tài sản và gia súc, gia cầm đến vị trí cao ráo. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tăng cường cảnh giới tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập sâu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.