Đảng lãnh đạo, Công đoàn đồng hành, chung sức vì người lao động
Việc thành lập các Công đoàn xã, phường không chỉ mở rộng mạng lưới đại diện người lao động, mà còn khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng ở địa phương. Trong các buổi công bố quyết định thành lập Công đoàan, lãnh đạo Đảng ủy xã đều nhấn mạnh yêu cầu: Công đoàn phải nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động đúng tôn chỉ, thực chất, trở thành điểm tựa tinh thần và là cầu nối tin cậy giữa người lao động với chính quyền.
Đảng lãnh đạo, Công đoàn đồng hành
Tại các buổi công bố quyết định thành lập Công đoàn xã, lãnh đạo Đảng ủy các địa phương đều khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ thống chính trị - xã hội ở cơ sở, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cấp ủy đối với đội ngũ người lao động và tổ chức Công đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Gia Lâm Phùng Thị Hoài Hương nhấn mạnh, việc ra đời của Công đoàn xã Gia Lâm là bước tiến mới trong việc mở rộng và phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương. Với đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn xã Nguyễn Xuân Trường - nguyên cán bộ Công đoàn huyện Gia Lâm, tổ chức Công đoàn xã có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển.
Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất; sau đó tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước, qua đó triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tương tự, đồng chí Trương Văn Học - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thuận An cho biết, ngay sau khi có chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Đảng ủy xã đã chỉ đạo sát sao các bước thành lập công đoàn. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo tốt đời sống người lao động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tại phường Sơn Tây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Đại Thăng khẳng định Công đoàn phải nhận thức rõ vai trò của mình trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, địa bàn thu hẹp, nhiều dự án được triển khai, Công đoàn cần trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng môi trường văn hóa, chăm lo đời sống người lao động, và phát huy bản sắc văn minh - hiện đại của phường.
Ở phường Tùng Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phùng Huy Vinh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị cơ sở. Đồng chí bày tỏ kỳ vọng Ban Chấp hành Công đoàn sớm xây dựng chương trình hoạt động sát thực tiễn, tạo động lực thi đua trong cán bộ, viên chức và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa phương.
Nhìn chung, điểm chung trong chỉ đạo của các Đảng ủy là yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng phong trào thi đua và chăm lo thiết thực cho người lao động - những bước đi nền tảng để khẳng định vai trò của Công đoàn xã ngay từ những ngày đầu thành lập.
Từ chỉ đạo đến hành động cụ thể
Trước sự tin tưởng và kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn xã, phường mới thành lập đều bày tỏ quyết tâm cao, coi đây là cơ hội để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn ngay từ những bước đi đầu tiên.
Tại Gia Lâm, Chủ tịch Công đoàn xã Nguyễn Xuân Trường cảm ơn sự tin tưởng của Liên đoàn Lao động Thành phố và Đảng ủy xã, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, chủ động trong hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh: Công đoàn xã sẽ nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai chương trình công tác, chuẩn bị Đại hội lần thứ nhất và đặc biệt chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn xã Thuận An Đinh Thị Liên khẳng định tập thể Ban Chấp hành sẽ duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò từng ủy viên, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhằm đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động của xã ngày càng phát triển.
Tại phường Sơn Tây, Chủ tịch Công đoàn Đỗ Thị Khuyên bày tỏ lòng biết ơn và cam kết nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong khi đó, Chủ tịch Công đoàn phường Tùng Thiện Phùng Trọng Dũng nhấn mạnh, Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.
Từ những cam kết đó có thể thấy, các Công đoàn xã, phường mới thành lập đều xác định rõ mục tiêu: ổn định tổ chức, phát triển phong trào, gắn bó với người lao động và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình phát triển địa phương.
Sự ra đời của các Công đoàn xã, phường không chỉ mở rộng mạng lưới đại diện người lao động mà còn thể hiện rõ nét sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác vận động quần chúng. Những chỉ đạo, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng ủy chính là kim chỉ nam để các Công đoàn tại cơ sở khởi đầu thuận lợi, vững vàng trên hành trình mới.
Với tinh thần Đảng lãnh đạo, Công đoàn đồng hành cùng người lao động, mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn ở cơ sở đang mang theo niềm tin, nhiệt huyết và trách nhiệm để góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương.
Bảo Thoa