Phát triển nông nghiệp xanh, nông dân số từ mô hình “Cánh đồng sạch 3 không”
Ngày 13/11, Mặt trận tổ quốc - Hội Nông dân xã Nam Phù tổ chức gắn biển công trình “Cánh đồng sạch 3 không”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Dự chương trình có đồng chí Phạm Hải Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Anh Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nam Phù; đồng chí Phạm Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Công trình “Cánh đồng sạch 3 không” được triển khai tại cánh đồng thôn 3 Vạn Phúc - khu bãi Tân Bồi, với 3 tiêu chí: Không sử dụng thuốc trừ cỏ; Không dùng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất; Không vứt bừa bãi vỏ thuốc bảo vệ thực vật, túi nilon, rác thải ra môi trường. Để mô hình đạt hiệu quả cao, Hội Nông dân xã bố trí các thùng rác chuyên dụng tại bờ ruộng, tuyến mương để người dân dễ dàng thu gom, xử lý bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.
Công trình hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, không rác thải, không đốt phụ phẩm, không sử dụng thuốc ngoài danh mục, góp phần cải thiện chất lượng đất, bảo vệ môi trường sinh thái và hình thành thói quen sản xuất văn minh - thân thiện thiên nhiên.

Đồng chí Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Phù cho biết: Công trình “Cánh đồng sạch 3 không” không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, mà còn là biểu tượng sinh, minh chứng rõ nét cho sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người nông dân chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tuần hoàn, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Đồng chí khẳng định, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học - công nghệ, liên kết hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần hình thành lớp nông dân mới năng động, sáng tạo, làm chủ chuyển đổi số và kinh tế thị trường.
Cùng ngày, các đại biểu đã thăm quan nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn xã. Tại làng nghề bánh chưng Tranh Khúc, đoàn ghé thăm cơ sở bánh chưng Thành Trung - sản phẩm OCOP 4 sao của Thủ đô. Chủ cơ sở ông Nguyễn Duy Thành cho biết: Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, từ chọn nguyên liệu đến đóng gói, bảo quản, đảm bảo “3 sạch - không phụ gia - không chất bảo quản”, có tem truy xuất nguồn gốc và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện cơ sở tiêu thụ trung bình 200 - 300 chiếc/ngày, dịp Tết tăng lên hơn 1.000 chiếc/ngày, trong đó nhiều đơn hàng đã xuất khẩu sang châu Âu, góp phần nâng tầm thương hiệu bánh chưng truyền thống Hà Nội.
Tham quan vườn quất cảnh của ông Nguyễn Văn Tuấn - hộ nhiều năm đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Thành phố tại thôn 3 Vạn Phúc. Với 2ha quất cảnh tạo thế nghệ thuật, ông Tuấn còn phát triển dòng quất trồng chum sành, chậu gốm đáp ứng thị hiếu trang trí Tết. Hiện nay, nhiều thương lái đã đặt hàng sớm cho dịp Tết Nguyên đán, giúp gia đình có nguồn thu ổn định và giá trị kinh tế cao.
Điểm cuối chương trình, đoàn đến thăm quan Trang trại hữu cơ - giáo dục trải nghiệm M.E. Farm (thôn 3 Vạn Phúc) - mô hình đầu tiên tại Hà Nội ứng dụng công nghệ nuôi cua biển trong hộp nhựa tuần hoàn.

Hệ thống gồm hơn 1.000 hộp nuôi trên diện tích 300m², mô phỏng môi trường tự nhiên, sử dụng đèn UV và hạt kaldnes để lọc, xử lý vi sinh, đảm bảo nước sạch, tiết kiệm diện tích, cho thịt cua chắc, ngọt, giá trị cao và thân thiện môi trường. Đặc biệt, mô hình còn kết hợp giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên, lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp xanh trong thế hệ trẻ.
Chương trình gắn biển công trình “Cánh đồng sạch 3 không” và tham quan các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ tôn vinh nông dân tiêu biểu, mà còn lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo. Đây là hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế nông thôn và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
Từ “Cánh đồng sạch 3 không” đến những sản phẩm OCOP, trang trại hữu cơ, làng nghề truyền thống, người nông dân Nam Phù hôm nay đang chủ động kiến tạo tương lai nông nghiệp mới - xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn.
Bảo Thoa